IS dọa đánh bom cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ tại Philippines

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 10/08/2016 13:35:00 +07:00

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đe dọa sẽ tấn công cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ diễn ra ở Philippines đầu năm tới. Chính quyền Manila khẳng định đây là mối đe dọa nghiêm trọng.

Trang Rappler đưa tin hôm 8/8, kênh truyền thông của IS đăng tải một video với lời đe dọa sẽ tấn công cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe), diễn ra tại Manila vào tháng 1/2017.

IS kêu gọi "tất cả mọi người" tìm cách khủng bố cuộc thi hoa hậu tại Philippiné. Trong video còn có đoạn mô tả rõ cách chế tạo chất nổ để đánh bom tự sát.

IS doa danh bom cuoc thi Hoa hau Hoan vu hinh anh 1

IS dọa đánh bom cuộc thi Miss Universe. Ảnh: Express

Người phát ngôn Bộ Du lịch Philippines khẳng định đây là lời đe dọa nghiêm trọng. Tuy nhiên ông cho biết chính phủ nước này vẫn sẽ nỗ lực tổ chức cuộc thi vào đầu năm 2017 như dự định ban đầu.

Ông Dionardo Carlos, người phát ngôn lực lượng cảnh sát Philippines, nói với AFP: "Chúng tôi đang xem xét vụ việc này". Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ thông tin chi tiết.

Trước đó, hôm 28/7 bà Wanda Teo - đại diện Bộ Du lịch Philippines - chính thức thông báo Philippines đăng cai Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 65. Bà Teo cho biết chi phí tổ chức cuộc thi khoảng 12 triệu USD nhưng không có ngân sách chính phủ. Họ đang nỗ lực kêu gọi tài trợ từ các nguồn tư nhân.

Tân Tổng thống Philippines - ông Rodgrio Duterts - cũng khẳng định chính phủ sẽ không chi tiền vào cuộc thi sắc đẹp, mà cần ưu tiên cho lĩnh vực khác, trong đó có kế hoạch nâng cấp cơ sở hạ tầng.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn