IS cảnh báo Mỹ không được đưa quân đến Iraq

Thế giớiThứ Năm, 18/09/2014 11:10:00 +07:00

Tổ chức IS nhấn mạnh các chiến binh của mình luôn sẵn sàng chiến đấu trong trường hợp Tổng thống Mỹ quyết định đưa quân đến Iraq.

Tổ chức IS nhấn mạnh các chiến binh của mình luôn sẵn sàng chiến đấu trong trường hợp Tổng thống Mỹ quyết định đưa quân đến Iraq.

Theo AP, đoạn video do tổ chức IS công bố được đưa ra sau khi Tổng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Martin Dempsey tuyên bố vẫn để ngỏ khả năng đưa quân đến đây trong trường hợp các cuộc không kích không thể giúp tiêu diệt tổ chức IS.

Đoạn video dài 52 giây mang tên “Ngọn lửa chiến tranh” cho thấy hình ảnh phiến quân IS tấn công nhiều xe tăng cũng như hình ảnh nhiều binh sỹ Mỹ bị thương.

Phiến quân IS đang cố giành được thêm sự ủng hộ của người dân trên toàn thế giới 

Đoạn video này còn có hình ảnh Tổng thống Obama cam kết sẽ không đưa quân trở lại Iraq và kết thúc bằng dòng chữ “cuộc chiến mới chỉ bắt đầu”.

Theo AP, đoạn video nói trên được trung tâm truyền thông al- Hyat của tổ chức IS đăng tải. IS cho biết đây mới chỉ là đoạn giới thiệu cho một đoạn video dài hơn nữa sau đó.

Đoạn video này cho thấy IS đang tổ chức một chiến dịch tuyên truyền rất tinh vi sử dụng các công nghệ sản xuất hiện đại và đăng tải trên các trang mạng xã hội nhằm phán tán những hình hảnh chiến tranh, đánh bom và hành quyết đến người dân trên toàn thế giới.

Video Tổng thống Obama tuyên bố không đưa quân tới Iraq


Chiến lược của IS là nhằm gây ra mối sợ hãi cho các đối thủ của chúng và có thể tuyển mộ thêm nhiều binh sỹ nước ngoài.

Trước đó, ngày 16/9, tướng Martin Dempsey trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân lực Mỹ nhấn mạnh nếu chiến lược không kích Iraq tỏ ra không hiệu quả, ông sẽ đề xuất sử dụng bộ binh Mỹ tại đây.

“Tôi muốn nói rõ rằng trong trường hợp tôi tin rằng các cố vấn quân sự của Mỹ cần phải tham gia cùng với các binh sỹ Iraq chiến đấu chống lại IS, tôi sẽ đề xuất việc này với Tổng thống Mỹ.

Theo VOV
Bình luận
vtcnews.vn