Huyền Chip được nhận vào ĐH Stanford

Giáo dụcChủ Nhật, 30/03/2014 12:08:00 +07:00

Huyền Chip (tên đầy đủ Nguyễn Thị Khánh Huyền) mới được nhận vào ĐH Sanford sau gần 4 tháng chờ đợi.

Huyền Chip (tên đầy đủ Nguyễn Thị Khánh Huyền) mới được nhận vào ĐH Sanford sau gần 4 tháng chờ đợi.

Chia sẻ với phóng viên, Huyền Chip cho biết cô mới nhận được thông tin này vào sáng nay, và rất bất ngờ cũng như rất vui mừng. Huyền đã nộp hồ sơ vào trường từ cuối tháng 12/2013.
Huyền Chip trong chuyến đi Buôn Mê Thuột tháng 3/2014. Ảnh: Facebook Xachbalo len va di
Huyền Chip trong chuyến đi Buôn Mê Thuột tháng 3/2014. Ảnh: Facebook Xachbalo len va di 
Cô đang chờ thêm thông tin cụ thể từ phía trường.

Được biết, Huyền còn nộp đơn vào một số trường khác tại Mỹ, nhưng Stanford là ngôi trường cô yêu thích nhất. Huyền cũng cho biết cô chưa quyết định chọn ngành học nào.

Ngay sau khi ra mắt quyển sách thứ hai – “đừng chết ở Châu Phi” - Huyền đã tiết lộ dự định ngừng “chu du” để đi du học. Mới tháng trước, kết quả kỳ thi SAT của Huyền bị “lộ” với mức điểm khá cao: 2290 điểm SAT I và điểm tuyệt đối SAT II với Toán nâng cao và tiếng Tây Ban Nha.

Viện Đại học Stanford, bang California, Mỹ được thành lập vào năm 1885, tính theo năm của giấy phép thành lập được công nhận. Rất nhiều năm qua, ngôi trường vẫn nổi danh là một trong những trường đại học chất lượng hàng đầu thế giới.

Cùng với Viện Đại học Harvard, Viện Đại học Yale và Viện Đại học Princeton, Viện Đại học Stanford nằm trong nhóm những viện đại học tốt nhất của Hoa Kỳ.


Theo Vietnamnet

Bình luận
vtcnews.vn