Huy động 300 người tìm nạn nhân vụ nổ ở hồ thủy điện

Thời sựThứ Tư, 15/06/2011 11:22:00 +07:00

(VTC News) – Dù đã huy động lực lượng 300 người tìm kiếm thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ nổ ở hồ thủy điện Đạm Bol nhưng vẫn chưa tìm thấy.

(VTC News) – Dù đã huy động lực lượng gần 300 người tìm kiếm thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ nổ ở hồ thủy điện Đạm Bol nhưng vẫn chưa có kết quả vì khối lượng bùn đất quá lớn.

Tối 14/6, ông Nguyễn Văn Triệu, Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết, đoàn tìm kiếm cứu nạn gần 300 cán bộ chiến sĩ công an, quân đội, biên phòng vẫn chưa tìm ra thi thể của chị Vũ Thị Lượng(SN 1978), nạn nhân cuối cùng trong vụ vỡ ống dẫn nước nhà máy thủy điện Đạm Bol đi qua thôn 4, xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, hồi sáng cùng ngày.

Gần 300 người vẫn miệt mài tìm thi thể chị Lượng đang bị hàng ngàn m3 bùn đất vùi lấp 

“Với lượng bùn đất lên đến hàng ngàn m3 từ hồ thủy điện đổ về, chắc chắn, thi thể nạn nhân sẽ bị vùi lấp ở độ sâu tương đối lớn”, ông Triệu nhận định.

Trước đó, ngay trong buổi trưa 14/6, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy chị Vũ Thị Hòa cùng 3 con là: Trần Văn Trung (11 tuổi), Trần Văn Thành (10 tuổi), Trần Thị Bích Hiếu (5 tuổi). Trong đó cháu Trung đã chết, chị Hòa và hai cháu Hiếu, Thành bị thương rất nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện II Lâm Đồng (tại TP. Bảo Lộc).

Các bác sĩ tại đây cho biết, hiện sức khỏe của chị Hòa và cháu Thành đang tiến triển tốt, còn cháu Hiếu bị dập gan nặng phải cấp cứu tích cực.

Theo thống kê, thiệt hại ban đầu ước tính hơn 6 tỉ đồng. Hiện chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho gia đình người chết 3 triệu đồng và 3 người đang cứu chữa tại bệnh viện 1 triệu đồng/người.

Đường ống dẫn nước hồ thủy điện Đạm Bol bị nổ vỡ toác 

Như VTC News đã thông tin, khoảng 9 giờ sáng 14/6, người dân ở thôn 4,xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ rất lớn phát ra từ nhà máy thủy điện Đạm Bol. Chưa kịp hoàn hồn thì nước từ hồ thủy điện đã ầm ầm đổ về kéo theo một lượng bùn đất rất lớn tràn vào khu dân cư khiến hàng chục người dân bỏ chạy trong hoảng loạn. Do chậm chân nên 4 mẹ conchị Vũ Thị Hòa bị cuốn trôi.

Được biết, Nhà máy thủy điện Đạm Bol do Công ty CP thủy điện Bảo Tân (Lâm Đồng) làm chủ đầu tư, có 3 tổ máy phát điện với tổng công suất thiết kế 9,6MW. Công trình thi công năm 2008 và vừa đưa vào vận hành cuối tháng 4/2011.

Nghĩa Bình

Bình luận
vtcnews.vn