Hung thủ giết cụ bà cướp vàng là nam sinh 12 tuổi

Pháp luậtThứ Ba, 03/01/2012 12:30:00 +07:00

(VTC News) - Trên người cụ Hữu có nhiều vết thương do vật cứng gây ra. Miệng cụ Hữu tóe máu, vài chiếc răng còn lại của bà lão bị gãy sạch.

(VTC News) - Làm đồng về, vợ chồng ông Ray thấy mẹ nằm chết dưới nền đất. Tủ áo trong phòng bị lục tung, hai nhẫn vàng bị mất.

Trao đổi với phóng viên VTC News sáng 3/1, Đại tá Đặng Quang Minh - Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, hung thủ sát hại cụ bà Trần Thị Hữu (81 tuổi) ở xã Bình Đông, thị xã Gò Công, Tiền Giang đã được gia đình đưa đến cơ quan điều tra đầu thú. Đó là Phạm Hoàng Mỹ, học sinh Trường THCS Bình Đông.

Qua kiểm tra khai sinh, cơ quan điều tra thấy kẻ gây án chỉ mới hơn 12 tuổi, chưa đủ tuổi để chịu trách nhiệm hình sự nên đã giao chính quyền địa phương xem xét ra quyết định đưa đi cơ sở giáo dục.

Vụ án này xảy ra vào trưa 28/12/2011 khi vợ chồng ông ông Phạm Văn Ray đi làm đồng về phát hiện mẹ bị giết chết nằm sõng soài dưới nền đất. Trên người cụ Hữu có nhiều vết thương do vật cứng gây ra. Miệng cụ Hữu tóe máu, vài chiếc răng còn lại của bà lão bị gãy sạch. Nhà chức trách xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của cụ bà là do đa chấn thương vì bị đánh bằng vật cứng.

Khám nghiệm hiện trường cảnh sát nghi vấn đây là vụ án giết người cướp tài sản bởi tủ áo trong phòng tại nhà ông Ray bị lục tung, 2 nhẫn vàng với một ít tiền không cánh mà bay.

Làm việc với cơ quan điều tra, Mỹ khai động cơ gây án là cướp tài sản của gia đình cụ Hữu mang đi bán để mua điện thoại di động.


Diễm Hằng                                                                          

Bình luận
vtcnews.vn