Huế thành lập tổ tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

Thời sựThứ Sáu, 30/12/2016 08:32:00 +07:00

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên  - Huế vừa trao quyết định thành lập 12 tổ tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Chiều 28/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên - Huế phối hợp với UBND huyện Phú Lộc đã Công bố quyết định thành lập "Tổ tàu thuyền an toàn”,“Tổ tự quản an ninh trật tự” và ký kết thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ biên giới trong tình hình mới.

Dịp này, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên – Huế cùng lãnh đạo huyện Phú Lộc cũng đã trao quyết định  thành lập cho 12 tổ tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thuộc 4 xã: Vinh Hiền, Vinh Hải, Vinh Mỹ và Lộc Bình ( huyện Phú Lộc).

20161229-_IMG6359

Lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế trao quyết định thành lập 12 tổ  tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ - Ảnh: CTTĐT Thừa Thiên - Huế

Sau khi thành lập, 12 tổ tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ sẽ tham gia tự quản đoạn biên giới biển trên địa bàn xã thuộc Đồn Biên phòng Vinh Hiền quản lý; kịp thời thông báo cho đồn biên phòng, chính quyền địa phương khi phát hiện hành vi xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới; phối hợp tuần tra, kiểm tra khai thác thủy hải sản trái phép trên biển.

Được biết, đây là hoạt động nằm trong chương trình thực hiện chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới nhằm phát huy thế trận lòng dân trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tạo điều kiện để ngư dân giúp đỡ lẫn nhau, thông tin với nhau khi có sự cố xảy ra lúc đánh bắt trên biển. 

Video: Buộc tàu cá Trung Quốc ra khỏi vùng biển Việt Nam

Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn