Huấn luyện giỏi, nâng cao khả năng SSCĐ

Tổng hợpThứ Ba, 01/03/2011 11:23:00 +07:00

VTC News) - Trong không khí thi đua sôi nổi của toàn quân, lập thành tích cao nhất trong ngày đầu ra quân huấn luyện, sáng 01-03-2011, LLVT tỉnh Gia Lai...

(VTC News) - Trong không khí thi đua sôi nổi của toàn quân, lập thành tích cao nhất trong ngày đầu ra quân huấn luyện, sáng 01-03-2011, LLVT tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2011 và phát động thi đua với chủ đề “Huấn luyện giỏi, nâng cao khả năng SSCĐ, xây dựng nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật”.

Năm 2011 LLVT tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với phương án chiến đấu, đối tượng tác chiến và nhiệm vụ cụ thể của đơn vị, phù hợp với tổ chức biên chế, vũ khí trang bị hiện có, nâng cao chất lượng toàn diện cho bộ đội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, sẵn sàng đối phó có hiệu quả với các loại vũ khí công nghệ cao.

 Thực hiện phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”.

Quá trình huấn luyện vận dụng tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp. Cán bộ từ cấp Tiểu đội đến Đại đội 100% bám lớp, bám thao trường, quản lý chặt chẽ quan số, vũ khí trang bị, thống nhất nội dung, phương pháp, nâng cao năng lực, ý thức  trách nhiệm trong chỉ đạo và tổ chức huấn luyện.

Tăng cường thời gian huấn luyện đêm, tổ chức hành quân rèn luyện thể lực đáp ứng nhiệm vụ trong mọi tình huống. Làm tốt công tác dân vận, vận động quần chúng, góp phần xây dựng cơ sở vững về chính trị, an toàn địa bàn. Đẩy mạnh phong trào thi đua kết hợp làm tốt công tác tăng gia sản xuất, chăm lo sức khoẻ bộ đội.
 

Huấn luyện giỏi, nâng cao khả năng SSCĐ. 

Trên cơ sở đó, năm 2011 các chỉ tiêu, yêu cầu được Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh đặt ra đó là: quá trình huấn luyện phải đúng, đủ nội dung, thời gian, bảo đảm quân số, kết quả kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, có trên 76% khá giỏi.

Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh cho các đối tượng, nâng cao chất lượng huấn luyện đối tượng DQTV, DBĐV. Cán bộ Đại đội có từ 75- 80% khá giỏi, cán bộ trung đội có 70- 75% khá giỏi, cán bộ chủ trì có trên 70% huấn luyện giỏi. Hạn chế thấp nhất vi phạm kỷ luật (dưới 0,2%), không có quân nhân đào bỏ ngũ, vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Không để xảy ra mất an toàn trong huấn luyện và công tác.

Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua quyết thắng với các cuộc vận động của Đảng, của Quân đội, tăng cường giáo dục truyền thống, giáo dục ý thức Pháp luật./.

Xuân Hoàng
Bình luận
vtcnews.vn