Hợp nhất SLNA, HAGL thành đội hình siêu mạnh

Thể thaoThứ Tư, 08/04/2015 07:24:00 +07:00

(VTC News) - Hiện tại, SL.Nghệ An và HAGL là hai đội bóng sở hữu nhiều tài năng trẻ nổi bật nhất làng bóng đá Việt Nam. (H.T)

Đội hình 'khủng' khi kết hợp các tài năng trẻ sáng giá của SLNA và HAGL. Sự sắp xếp dựa vào triết lý 'thủ chắc, tấn nhanh' của HLV Miura - HLV trưởng U23 và ĐTQG Việt Nam.

Đội hình 'khủng' khi kết hợp các tài năng trẻ sáng giá của SLNA và HAGL. Sự sắp xếp dựa vào triết lý 'thủ chắc, tấn nhanh' của HLV Miura - HLV trưởng U23 và ĐTQG Việt Nam.

Thủ môn: Trần Nguyên Mạnh, sinh năm 1991, cao 1m77. Anh đang là một trong những thủ môn hàng đầu V-League hiện tại.

Thủ môn: Trần Nguyên Mạnh, sinh năm 1991, cao 1m77. Anh đang là một trong những thủ môn hàng đầu V-League hiện tại.

Trung vệ: Quế Ngọc Hải, sinh năm 1993, cao 1m80. Anh là một trong những cậu học trò theo HLV Miura lâu nhất từ khi ông sang Việt Nam.

Trung vệ: Quế Ngọc Hải, sinh năm 1993, cao 1m80. Anh là một trong những cậu học trò theo HLV Miura lâu nhất từ khi ông sang Việt Nam.

Trung vệ: Phạm Mạnh Hùng, sinh năm 1993, cao 1m76. Ngoài vị trí sở trường, Mạnh Hùng còn nổi bật với vai trò hậu vệ cánh trái cùng khả năng sút phạt rất tốt.

Trung vệ: Phạm Mạnh Hùng, sinh năm 1993, cao 1m76. Ngoài vị trí sở trường, Mạnh Hùng còn nổi bật với vai trò hậu vệ cánh trái cùng khả năng sút phạt rất tốt.

Hậu vệ trái: Lê Đức Lương, sinh năm 1994, cao 1m71. Với khả năng lên công về thủ miệt mài, Đức Lương khá phù hợp với triết lý mà HLV Miura đã áp dụng tại U23 lận ĐTQG Việt Nam.

Hậu vệ trái: Lê Đức Lương, sinh năm 1994, cao 1m71. Với khả năng lên công về thủ miệt mài, Đức Lương khá phù hợp với triết lý mà HLV Miura đã áp dụng tại U23 lận ĐTQG Việt Nam.

Hậu vệ phải: Trần Đình Hoàng, sinh năm 1991, cao 1m75. Anh chính là một trong những hậu vệ cánh toàn diện nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay với khả năng lên công về thủ tốt, và từng được HLV Miura chấm một suất trên ĐTQG.

Hậu vệ phải: Trần Đình Hoàng, sinh năm 1991, cao 1m75. Anh chính là một trong những hậu vệ cánh toàn diện nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay với khả năng lên công về thủ tốt, và từng được HLV Miura chấm một suất trên ĐTQG.

Tiền vệ trung tâm: Ngô Hoàng Thịnh, sinh năm 1992, cao 1m72. Cũng như Ngọc Hải, Hoàng Thịnh là một trong những học trò gắn bó nhất với HLV Miura từ khi ông sang Việt Nam.

Tiền vệ trung tâm: Ngô Hoàng Thịnh, sinh năm 1992, cao 1m72. Cũng như Ngọc Hải, Hoàng Thịnh là một trong những học trò gắn bó nhất với HLV Miura từ khi ông sang Việt Nam.

Tiền vệ trung tâm: Xuân Trường, sinh năm 1995, cao 1m77. Khả năng bọc lót, chuyền dài tốt là những yếu tố mà HLV Miura đặc biêt ưa thích ở một tiền vệ đánh chặn giữa sân.

Tiền vệ trung tâm: Xuân Trường, sinh năm 1995, cao 1m77. Khả năng bọc lót, chuyền dài tốt là những yếu tố mà HLV Miura đặc biêt ưa thích ở một tiền vệ đánh chặn giữa sân.

Tiền vệ trái: Trần Phi Sơn, sinh năm 1992, cao 1m68. Phi Sơn từ lâu đã nổi lên sẽ là người thừa kế vị trí của hai tiền bối Thành Lương và Văn Quyết trên ĐTQG.

Tiền vệ trái: Trần Phi Sơn, sinh năm 1992, cao 1m68. Phi Sơn từ lâu đã nổi lên sẽ là người thừa kế vị trí của hai tiền bối Thành Lương và Văn Quyết trên ĐTQG.

Tiền vệ phải: Hoàng Thanh Tùng, sinh năm 1996, cao 1m67. Anh là cầu thủ duy nhất của đội một HAGL nhận được lời khen về khả năng chơi bóng, từ ông Jean Marc Guillou, Tổng giám đốc Học viện JMG toàn cầu.

Tiền vệ phải: Hoàng Thanh Tùng, sinh năm 1996, cao 1m67. Anh là cầu thủ duy nhất của đội một HAGL nhận được lời khen về khả năng chơi bóng, từ ông Jean Marc Guillou, Tổng giám đốc Học viện JMG toàn cầu.

Tiền đạo: Nguyễn Công Phượng, sinh năm 1995, cao 1m68. Màn trình diễn của Công Phượng tại vòng loại U23 châu Á mới đây đã chứng tỏ, tài năng trẻ này đã sẵn sàng tỏa sáng ở cấp độ cao hơn.

Tiền đạo: Nguyễn Công Phượng, sinh năm 1995, cao 1m68. Màn trình diễn của Công Phượng tại vòng loại U23 châu Á mới đây đã chứng tỏ, tài năng trẻ này đã sẵn sàng tỏa sáng ở cấp độ cao hơn.

Tiền đạo: Hồ Tuấn Tài, sinh năm 1995, cao 1m73. Tài năng trẻ này có lối chơi rất hiện đại - nhanh, mạnh, dứt khoát.

Tiền đạo: Hồ Tuấn Tài, sinh năm 1995, cao 1m73. Tài năng trẻ này có lối chơi rất hiện đại - nhanh, mạnh, dứt khoát.

Đội hình dự bị. Thủ môn: Phạm Văn Tiến, sinh năm 1993, cao 1m87.

Đội hình dự bị. Thủ môn: Phạm Văn Tiến, sinh năm 1993, cao 1m87.

Hậu vệ: Lê Văn Sơn, sinh năm 1996, cao 1m70.

Hậu vệ: Lê Văn Sơn, sinh năm 1996, cao 1m70.

Tiền đạo: Nguyễn Văn Toàn, sinh năm 1996, cao 1m69.

Tiền đạo: Nguyễn Văn Toàn, sinh năm 1996, cao 1m69.

Tiền vệ: Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1995, cao 1m73.

Tiền vệ: Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1995, cao 1m73.

Tiền đạo: Hồ Phúc Tịnh, sinh năm 1994, cao 1m74.

Tiền đạo: Hồ Phúc Tịnh, sinh năm 1994, cao 1m74.

Bình luận
vtcnews.vn