Honda Civic bị “khai tử” ở Nhật

XeThứ Ba, 16/11/2010 09:05:00 +07:00

(VTC News) – Thời báo kinh tế Nhật Bản Nikkei vừa đưa tin hãng xe Honda chuẩn bị “kết liễu” model Civic tại thị trường nội địa.

(VTC News) – Thời báo kinh tế Nhật Bản Nikkei vừa đưa tin, hãng xe Honda chuẩn bị “kết liễu” model Civic tại thị trường nội địa.

Civic là cái tên quen thuộc ở nhiều thị trường xe trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đây là một trong những ngôi sao sáng giá của làng sedan hạng trung, cạnh tranh trực tiếp với Toyota Corolla, Mazda3, Chevy Cruze.

2010 Honda Civic (bản xăng) 

Trình làng năm 1972, trải qua 8 thế hệ, đến nay mẫu xe Honda nổi tiếng này đã tiêu thụ hơn 3 triệu chiếc tại thị trường Nhật. Vài năm gần đây, do sức tăng trưởng mạnh mẽ của dòng xe mivivan và xe cỡ nhỏ, doanh số bán hàng của Civic “xuống dốc” trầm trọng. Tháng 10 vừa qua, mẫu xe chỉ bán vỏn vẹn 452 chiếc, trong đó có 182 chiếc thuộc bản Civic xăng và 270 chiếc thuộc bản Civic Hybrid.

Trước đó, hãng xe xứ anh đào dự kiến ngừng sản xuất bản Civic chạy xăng, chỉ tiêu thụ bản Civic Hybrid ở thị trường nội địa. Tuy nhiên kết quả bán hàng ảm đạm cùng nguồn vốn hiện tại cạn kiệt khiến Honda quyết định dừng bán tất cả các phiên bản Civic tại đây.

2010 Honda Civic Hybrid 

Tuy nhiên, Civic vẫn tiếp tục “sống” ở các thị trường khác. Dù không tiêu thụ trong nước nhưng mẫu xe vẫn được sản xuất tại nhà máy Suzuka của Honda tại Nhật để xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Năm tới, phiên bản hoàn toàn mới của Civic sẽ chính thức ra mắt.

Ngoài Civic, 2 model Honda khác cũng bị “hất cẳng” ở Nhật là mẫu sedan hạng sang Legend và mẫu minivan Elysion do doanh số tiêu thụ rớt thảm hại.


Trung Kiên(theo Nikkei)

Bình luận
vtcnews.vn