Hỗn loạn ở Bahrain mở rộng bão chính trị Trung Đông

Tổng hợpThứ Bảy, 19/02/2011 04:43:00 +07:00

(VTC News) – Hôm thứ sáu vừa qua (18/2), các lực lượng an ninh đã bắn vào đoàn biểu tình đang kéo vào trung tâm thủ đô, làm ít nhất 50 người bị thương.

(VTC News) – Hôm thứ sáu vừa qua (18/2), các lực lượng an ninh đã bắn vào đoàn biểu tình đang kéo vào trung tâm thủ đô, làm ít nhất 50 người bị thương.

 

Bắt nguồn từ những diễn biến ở Tunisia và Ai Cập, bạo loạn đang lan rộng khắp khu vực Trung Đông. Tại Bahrain, cảnh sát đã bắn vào những người biểu tình tụ tập ở thủ đô Manama kêu gọi cải cách chính trị và lật đổ vương triều đã trị vì vương quốc nhỏ bé này suốt 200 năm qua.

 

Nhà vua Hamad đã lệnh cho con trai cả của mình, thái tử Salman, mở diễn đàn đối thoại để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở đất nước vùng Vịnh. Một tuyên bố mới đây cho hay, Thái tử sẽ được ủy quyền để đối thoại với tất cả các bên. Trước đó, vị hoàng tử này cũng là người đã lên tiếng kêu gọi những người biểu tình giải tán khỏi đường phố Manama.

 

Hôm thứ sáu vừa qua (18/2), các lực lượng an ninh đã bắn vào đoàn biểu tình đang kéo vào trung tâm thủ đô, làm ít nhất 50 người bị thương.

 

 

Được biết, trong cuộc điện đàm mới nhất với Nhà vua Hamad, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi sự kiềm chế để giải quyết vấn đề ở đất nước vùng Vịnh này.

 

Đ.L.

(Theo BBC)

Bình luận
vtcnews.vn