Hỗn chiến vì tiếng ồn trong tiệm sửa xe, một thanh niên bị đánh chết

Pháp luậtThứ Ba, 12/01/2016 11:45:00 +07:00

Chỉ vì chuyện tiếng ồn ở hàng sửa xe máy, hai nhóm thanh niên lao vào đánh nhau khiến 1 người tử vong.

(VTC News) - Chỉ vì chuyện tiếng ồn ở hàng sửa xe máy, hai nhóm thanh niên lao vào đánh nhau khiến 1 người tử vong.

Chiều 11/1, TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Hoàng Nhơn (21 tuổi) 20 năm tù, Nguyễn Minh Mẫn (25 tuổi) 14 năm tù, Trần Hoài Phúc (21 tuổi) 15 năm tù, Trịnh Minh Quân (21 tuổi) 14 năm, Nguyễn Quốc Việt (19 tuổi) 12 năm tù, Nguyễn Thành Tiến (18 tuổi) 8 năm tù về tội “Giết người”, Trương Thanh Nam (18 tuổi) 1 năm tù cho hưởng án treo về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
 Các bị cáo trước toà
Theo cáo trạng, khoảng  23h ngày 18/6/2014, Đinh Tấn Kiệt tức giận chuyện Phan Văn Quí mỗi lần sửa xe máy cho khách xong (tại số 95/1B tổ 4 Phường Tân Thới Nhất Quận 12) lại đề ga chạy thử nên rủ Đinh Quốc Tuấn, Võ Minh Trung, Lê Minh Hưng đi đến để đánh Quí trả thù.

Cả nhóm kéo đến tiệm sửa xe của Quí nhưng đóng cửa, Kiệt và Hưng cầm cây sắt đập phá tiệm làm hư hỏng cánh cửa tôn rồi bỏ đi.

Đến khoảng 1h ngày 19/6/2015, khi biết nhóm Kiệt đến đập phá, Quí liền gọi điện thoại báo tin cho Trần Hoài Phúc biết chuyện và đi tìm nhóm Kiệt nói chuyện.

Phúc rủ thêm Ngô Hoàng Nhơn, Nguyễn Minh Mẫn, Trương Thanh Nam, Nguyễn Thanh Tiên, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Trung Hiền và Nguyễn Trường Lâm.

Khi đến trước số 64/5A tổ 17 khu phố 1 phường Tân Thới Hiệp thì hai nhóm thanh niên gặp nhau và lao vào ẩu đả.

Nam, Phúc và Quân dùng tay, chân và gạch, ống tuýp đánh vào đầu Hưng khiến Hưng tử vong tại chỗ.

Cả hai nhóm rời khỏi hiện trường sau khi gây án xong, đến ngày 20/6/2014, Ngô Hoàng Nhơn, Nguyễn Minh Mẫn, Trần Hoài Phúc, Trương Thành Nam ra đầu thú, công an bắt tiếp Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thành Tiến, Trịnh Minh Quân.

Video: Khách nữ hỗn chiến kinh hoàng


Huy Cường- Hải Đỗ
Bình luận
vtcnews.vn