Hỗn chiến kinh hoàng tại quán karaoke: Tạm giữ 3 cha con

Pháp luậtThứ Bảy, 24/10/2015 08:25:00 +07:00

Ngày 23/10, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang tạm giữ 3 cha con làm công tại quán karaoke Nhật Hạ (xã Đức Hạnh, huyện Đức Linh, Bình Thuận) liên quan đến vụ

(VTC News) - Bị mất re-mot điều khiển karaoke, khách hàng và bảo vệ quán hỗn chiến nhau, hậu quả 1 "thượng đế" bị đâm chết. 

Ngày 23/10, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang tạm giữ 3 cha con làm bảo vệ tại quán karaoke Nhật Hạ (xã Đức Hạnh, huyện Đức Linh, Bình Thuận) liên quan đến vụ án mạng khiến 1 người chết xảy ra đêm 21/10.
 Nghi phạm Phước (phải) dùng dao đâm nạn nhân
Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành trích xuất camera an ninh của quán karaoke Nhật Hạ để điều tra, củng cố hồ sơ, củng cố chứng cứ.

Qua đó, đoạn camera trên cho thấy 6 người đang đánh nhau gây nên cảnh náo loạn trong quán karaoke. Nguyễn Mậu Phước cầm dao đâm nhiều nhát vào nhóm khách hàng.
Trong đó, một nạn nhân bị Phước dùng dao đâm chết là Trương Công Quý (23 tuổi, ngụ khu phố 3, thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh). 
Video: Hỗn chiến kinh hoàng tại karaoke, 1 người bị đâm chết
Thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 21/10, Quý cùng một nhóm thanh niên vào quán karaoke Nhật Hạ hát. Sau khi tính tiền, chuẩn bị ra về thì ông Nguyễn Mậu Diệu (bảo vệ quán karaoke Nhật Hạ) phát hiện mất một re-mot điều khiển chọn bài hát karaoke trong phòng. 
Nghi ngờ qua lại, giữa nhóm Qúy và ông Diệu xảy ra mâu thuẫn, lớn tiếng cãi vã nhau dẫn tới xô xát. 
Lúc này Nguyễn Mậu Phúc (con trai ông Diệu, cũng làm công tại quán karaoke) gọi điện cho anh trai là Nguyễn Mậu Phước đến.

Với thế áp đảo, nhóm ông Diệu tỏ ra thắng thế, bất ngờ Phước rút dao đâm nhiều nhát vào Quý khiến nạn nhân gục xuống. Qúy được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.
Vụ án mạng tại quán karaok Nhật Hạ đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.


Phi Long
Bình luận
vtcnews.vn