Hơn 3.000 học sinh miền núi Hà Tĩnh vẫn chưa tới trường

Giáo dụcThứ Năm, 15/09/2016 16:50:00 +07:00

Hơn 3.000 học sinh ở các địa phương thuộc các huyện miền núi tỉnh Hà Tĩnh vẫn chưa thể đi học vì đường đến trường bị chia cắt do mưa lũ.

Ngày 15/9, tuy nước lũ tại các huyện miền núi Hà Tĩnh đã rút nhưng hàng nghìn học sinh vẫn chưa đi học được vì nhiều đoạn đường vẫn đang bị nước lũ chia cắt.

eeeeeeeeeeee

 Nhiều học sinh huyện miền núi Hà Tĩnh vẫn chưa thể đến trường do mưa lũ

Cụ thể, tại huyện Hương Sơn, sáng nay, khoảng 1.000 học sinh ở 6 trường mầm non và tiểu học thuộc các xã Sơn Phúc, Sơn Mai, Sơn Thuỷ phải nghỉ học. Dự kiến ngày mai nước rút, các em có thể đến trường. 

Tại huyện Hương Khê có hơn 1.300 em nghỉ học, trong đó 5 trường ở các xã Phương Điền, Phương Mỹ. 

Còn tại huyện Vũ Quang sáng nay, vẫn còn khoảng 700 học sinh phải nghỉ học, trong đó Trường mầm non Đức Giang phải đóng cửa do nước lũ chia cắt.

Ngoài ra, một số trường vẫn duy việc học nhưng tỷ lệ vắng khá cao như: THCS Hà Linh vắng 128 em, Tiểu học Hương Giang vắng 70 em.

Dự kiến đầu từ tuần sau, học sinh tất cả các trường mới đi học đầy đủ. Hiện phòng GD&ĐT các huyện đã chỉ đạo nhà trường chủ động kế hoạch dạy bù sau khi các em đến trường.

Video: Mưa lũ kinh hoàng quét qua huyện miền núi Sơn La 

Thu Huế - Phan Hiếu
Bình luận
vtcnews.vn