Hơn 200 năm tù cho đường dây mua bán trẻ em lớn nhất VN

Pháp luậtThứ Sáu, 09/03/2012 12:03:00 +07:00

(VTC News) – Chiều 07/03, HĐXX TAND TP.Hà Nội đã ra phán quyết cuối cùng đối với 29 bị cáo trong đường dây mua bán trẻ em lớn nhất Việt Nam.

(VTC News) – Chiều 07/03, HĐXX TAND TP.Hà Nội đã ra phán quyết cuối cùng đối với 29 bị cáo bị truy tố về các tội: mua bán người, mua bán trẻ em, che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm và chứa mại dâm.

HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo: Vũ Văn Công 26 năm tù, Bùi Ngọc Lương 18 năm 6 tháng tù, tổng hợp hình phạt 18 tháng tù treo của bản án cũ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là 20 năm tù, Quách Ngọc Dũng 18 năm tù, Nguyễn Nhật Cảnh 22 năm tù, Trần Hoàng Anh 20 năm tù, Đinh Xuân Tứ 13 năm tù, Vũ Thị Tâm 15 năm tù, hai bố con bị cáo Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Thị Thủy mỗi người 8 năm tù. Các bị cáo khác chịu mức án từ 10 tháng tù treo đến 18 năm tù.

Trước đó, ngày 01/03, TAND TP. Hà Nội đã đưa ra xét xử 29 bị cáo trong đường dây này. Đây được đánh giá là vụ án mua bán trẻ em lớn nhất từ trước đến nay xảy ra tại Việt Nam.

Các bị cáo trước vành móng ngựa nghe tòa tuyên án chiều ngày 07/03.

Trong vụ án này, Trần Hoàng Anh được xác định là đối tượng cầm đầu, thực hiện 7 vụ mua bán phụ nữ và 10 vụ mua bán trẻ em, từ tháng 2/2009 đến tháng 7/2010.

Ngoài ra, Vũ Văn Công cùng đồng phạm gây ra 8 vụ mua bán phụ nữ, trẻ em; Nguyễn Nhật Cảnh gây ra 4 vụ mua bán phụ nữ, trẻ em; Trần Thị Hiền và Hoàng Đình Tuấn gây ra 2 vụ mua bán phụ nữ, trẻ em; Bùi Ngọc Lương gây ra 5 vụ mua bán trẻ em; Quách Ngọc Dũng tham gia 5 vụ mua bán trẻ em; Vũ Thị Tâm – Đinh Xuân Tứ, Phạm Ngọc Anh gây ra 3 vụ mua bán trẻ em…

Theo cáo trạng của VKS, vào khoảng giữa năm 2010 trên các địa bàn Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Lào Cai, Thanh Hóa, Thái Bình, Yên Bái, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã đưa trót lọt nạn nhân của 2 vụ mua bán người, mua bán trẻ em sang Trung Quốc.

Các nạn nhân khác bị chúng bán vào những ổ chứa mại dâm tại thành phố Hải Phòng và khu vực Đồ Sơn. Có 4 nạn nhân trong các ổ mại dâm bị nhốt, bị bỏ đói, đánh đập và có cháu đã tự tử vì không chịu tiếp khách theo yêu cầu của chủ chứa mại dâm.   

Có 15 nạn nhân được giải cứu, trong đó có 9 nạn nhân dưới 16 tuổi và 2 nạn nhân chưa đủ 13 tuổi.

Ngày19/6/2010, Công an quận Đống Đa đã bắt quả tang Nguyễn Thị Thủy đang thực hiện hành vi đưa em Phạm Thị Ngân (SN 1993), trú tại Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng vào ga để đi tàu lên Lào Cai, sang Trung Quốc làm gái mại dâm.

Quá trình điều tra, khai thác mở rộng, cơ quan công an đã làm rõ Thủy cùng đồng phạm lập đường dây mua bán phụ nữ, trẻ em đưa vào các nhà nghỉ làm gái bán dâm ở khu vực thị xã Đồ Sơn, Hải Phòng và đưa sang Trung Quốc bán lấy tiền tiêu xài.

Cụ thể, khoảng đầu tháng 1/2009, Hoàng Đình Tuấn mở nhà nghỉ Hải Như tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Để có gái mại dâm hoạt động tại nhà nghỉ, Tuấn đã vào Quảng Xương, Thanh Hóa tìm gái bán dâm. Tại đây, Tuấn gặp Trần Thị Hiền bàn bạc việc tuyển gái với thỏa thuận từ 18 – 20 tuổi sẽ trả Hiền 2,5 triệu đồng.

Khoảng 1 tháng sau, Hiền biết Trần Thị Bốn (SN 1992) và Phạm Thị Phương (SN 1990) có nhu cầu tìm việc làm, liền bảo họ đi bán quần áo hoặc dọn phòng cho nhà nghỉ ở Đồ Sơn, lương tháng 1,2 triệu đồng. Sau đó, Hiền điện thoại cho Tuấn bảo đã tìm được gái và hẹn đón tại bến xe Cầu Rào. Sáng hôm sau, Hiền bắt xe khách đưa Bốn, Phương đến điểm hẹn gặp Tuấn.

Sau đó, Tuấn đưa hai cô gái về nhà nghỉ Hải Như và trả cho Hiền 4 triệu đồng. Bốn, Phương làm gái mại dâm tại nhà nghỉ của Tuấn khoảng 1 tháng nhưng không nhận được tiền công.

Cũng bằng thủ đoạn trên, đầu năm 2010, vợ chồng Đinh Xuân Tứ, Vũ Thị Tâm thuê nhà tại số 2 khu nhà nghỉ Bộ Xây dựng, khu 2 Đồ Sơn, Hải Phòng để kinh doanh nhà nghỉ, thông qua đối tượng Lê Văn Quý đã đưa hai chị em Phạm Thị Yến (SN 1993) và Phạm Tiểu Yến (SN 1996) vào ổ mại dâm của Tâm – Tứ. Các đối tượng này yêu cầu hai chị em Yến phải khai tăng tuổi và được nhận tiền công 6 triệu đồng.  

Phong Vũ

Bình luận
vtcnews.vn