Hơn 120 tỷ đồng xây tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng

Thời sựThứ Tư, 15/12/2010 10:03:00 +07:00

Tượng đài tạc bằng đá hoa cương, lấy nguyên mẫu từ Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ ở tỉnh Quảng Nam, đang được hoàn tất.

Tượng đài tạc bằng đá hoa cương, lấy nguyên mẫu từ Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ ở tỉnh Quảng Nam, đang được hoàn tất.

Trao đổi với PV, họa sĩ Đinh Gia Thắng, tác giả phác thảo công trình tượng đài tâm sự: “Tôi đã lấy nguyên mẫu mẹ Thứ làm biểu tượng chung cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, hy vọng tượng đài sẽ đạt đến cảm xúc cao nhất với hình ảnh mẹ dang tay ôm các con vào lòng”.

Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng lấy nguyên mẫu từ mẹ Thứ ở Quảng Nam. Ảnh: Trí Tín 

Tượng đài được khởi công vào ngày 27/7/2007 trên đỉnh núi Cấm, thôn Phú Thạch, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; hiện đã hoàn tất khối lượng mẫu theo tỷ lệ 1/1. Đây sẽ là tượng đài về Mẹ Việt Nam anh hùng lớn nhất nước, đã được Chính phủ đưa vào danh mục công trình văn hóa cấp quốc gia.

Tổng vốn đầu tư hơn 120 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích khu đất 15ha, dự kiến tượng đài sẽ hoàn thành vào khoảng cuối năm 2012.

Mẹ Thứ đã đi xa, lễ truy điệu và an táng được tiến hành hôm qua, 14/12.

Theo VnExpress
Bình luận
vtcnews.vn