Hơn 100 năm trước, người ta làm son phấn, kem dưỡng da bằng nguyên liệu gì?

Đời sốngThứ Sáu, 18/08/2017 08:29:00 +07:00

Từ những năm 1900, phụ nữ đã bắt đầu ý thức về làm đẹp, họ có nhu cầu khiến gương mặt mình trở nên tươi tắn và trẻ đẹp hơn.

Nước chanh

Vào thời đại Elizabeth, những làn da trắng nhợt nhạt được xếp vào tầng lớp thượng lưu giàu có. Mặc dù không có khái niệm phân biệt chủng tộc nhưng những người có làn da ngăm đen lại thuộc tầng lớp thấp. Chính vì lẽ đó, chẳng người phụ nữ nào muốn mình bị xem là tầng lớp thấp hèn, vì vậy họ luôn cố gắng làm cho làn da mình trắng nhất có thể, thậm chí là nhợt nhạt. Và cách mà họ tìm thấy chính là nước cốt chanh tươi. 


Nước cốt từ quả chanh tươi kết hợp một ít rượu rum, giấm tạo ra hỗn hợp để da sáng hơn và loại bỏ những lớp da bị cháy nắng

Ngày nay, chanh vẫn được sử dụng như một trong những nguyên liệu tự nhiên trong hỗn hợp làm trắng da. Nhưng đối với những người phụ nữ của năm 1900 thì đây là một phát hiện lớn.

Vaseline

Đây có lẽ chính là tiền thân của các loại kem dưỡng da hiện tại, sáp vaseline được tìm thấy và gọi là petroleum jelly hoặc “wonder jelly” vào năm 1865. Họ sử dụng nó với tác dụng làm mịn da, chống nứt môi và tẩy trang. Ngoài ra, nó còn bảo vệ khi gặp những vết thương như trầy xước, bị bỏng và thậm chí là tẩy những vết dơ trên quần áo.

Vỏ côn trùng

Ashley Miller,  một chuyên gia về thời trang và trang điểm chuyên nghiệp, đồng thời là biên tập viên của Flea Market Insiders, cho biết: “Thành phần chính của vết sơn môi màu đỏ là carmine, được tạo ra từ côn trùng có vỏ bọc thịt.Nghe có vẻ kinh tởm nhưng vẫn còn được sử dụng như là một thành phần trang điểm ngày nay. Tuy nhiên khoa học và công nghệ đã chế ra theo phương pháp khác tiên tiến hơn”.

Miler cũng nói thêm rằng, những thỏi son nguyên bản của năm 1900 có chất liệu từ dầu thầu dầu, stag fat, sáp ong và dĩ nhiên là carmine để tạo màu. Tuy nhiên, loại này không bảo quản được lâu. Mãi đến sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, những hóa chất tổng hợp được chế ra cho màu son tự nhiên hơn mà sử dụng dài hạn.

Bột hoa henna

Không phải tự nhiên mà trào lưu vẽ henna lại nổi lên như cồn từ hơn 1 năm trở lại đây, nguồn gốc của nó chính là từ bột hoa henna có từ rất lâu trước đây. Từ đầu những năm 1910s, họ đã biết sử dụng thuốc nhuộm được tạo ra từ cây hoa henna, giống hoa được tìm thấy ở Bắc Phi, Úc, Châu Á để nhuộm tóc và vẽ màu lên cơ thể. Trong suốt thời kỳ này, phụ nữ đã tạo ra những sắc thái khác nhau của màu đỏ trên tóc bằng cách dùng bột nhuộm hoa henna và bàn chải đánh răng để thực hiện.


Vào năm 1914, họ cũng biết cách dùng màu nhuộm này để vẽ eyeliner cho đôi mắt

Sáp tẩy lông

Ngày xưa, phụ nữ cũng đã biết dùng sáp ong để tẩy đi những vùng lông không mong muốn. Sáp ong cũng là một thành phần tiêu biểu có trong mỹ phẩm ngày nay.


Trước khi mascara chưa ra đời, những người phụ nữ xưa đã dùng sáp ong nóng bôi lên lông mi để làm cong và dày dặn hơn

Hoa hồng

Hoa hồng là nguyên liệu có khả năng làm mềm da, chống viêm nhiễm cũng như làm ẩm mịn da. Ngày nay, công dụng của loại hoa này vẫn còn được áp dụng rộng rãi, có sữa dưỡng thể, nước hoa... thậm chí cánh hoa hồng tươi còn được phụ nữ dùng hòa vào nước tắm để lưu giữ mùi thơm trên cơ thể được lâu hơn.


Hoa hồng được sử dụng trong công thức của các sản phẩm toner, nước tẩy trang cũng như một số các loại kem dưỡng ẩm

Nước ép củ dền

Màu đỏ tự nhiên của củ dền dường như đã tạo cảm hứng cho những người phụ nữ ngày xưa. Họ đã ép dền lấy nước, sử dụng cho cả vùng má và môi để tạo hiệu ứng ửng hồng cho làn da và đôi môi chúm chím.

Linh
Bình luận
vtcnews.vn