Hôm nay, miền Bắc có mưa rào và dông

Thời sựThứ Tư, 20/07/2016 07:49:00 +07:00

Các tỉnh miền Bắc có mưa rào và dông, riêng vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc có nơi mưa vừa, mưa to, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn trung ương, ngày 20/7 các tỉnh phía tây Bắc Bộ và phía đông Bắc Bộ đều có mưa rào và dông. 

Riêng vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc có nơi mưa vừa, mưa to.

a4_Fmini

 Ảnh minh hoạ - Nguồn: Internet

Nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra trên khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-17 giờ.

Dự báo nắng nóng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên còn tiếp tục xảy ra trong những ngày tiếp theo.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 20/7

Phía tây Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc có nơi mưa vừa, mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 55 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35 - 38 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, phía bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất 25 -28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 - 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông, sau có mưa rào vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.

Video: Quảng Ninh ngập nặng sau cơn mưa 

Thuỵ Miên
Bình luận
vtcnews.vn