Hồi phục nhanh, Xuân Trường vẫn lỡ vòng loại U23 châu Á

Thể thaoThứ Sáu, 13/03/2015 07:00:00 +07:00

Tiền vệ Lương Xuân Trường đã hồi phục chấn thương khoảng 40 đến 50% nhưng anh vẫn không kịp cùng U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á.

Thay vì cùng U23 Việt Nam bay vào TP.HCM chuẩn bị cho trận giao hữu với Uzbekistan sau đây 2 ngày, tiền vệ Xuân Trường đã ở lại Hà Nội trị thương.

Thay vì cùng U23 Việt Nam bay vào TP.HCM chuẩn bị cho trận giao hữu với Uzbekistan sau đây 2 ngày, tiền vệ Xuân Trường đã ở lại Hà Nội trị thương.

Hiện Xuân Trường đang được chăm sóc tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia I, Hà Nội

Hiện Xuân Trường đang được chăm sóc tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia I, Hà Nội

Xuân Trường bị chấn thương gân cơ khép, điểm bám gân cơ thẳng bụng, suy giảm chức năng khớp vùng chậu bên trái và cơ thắt lưng chậu.

Xuân Trường bị chấn thương gân cơ khép, điểm bám gân cơ thẳng bụng, suy giảm chức năng khớp vùng chậu bên trái và cơ thắt lưng chậu.

Chấn thương của Xuân Trường khá phổ biến, đặc biệt là ở các cầu thủ trẻ do nền tảng thể lực chưa ở độ “chín” nhất định. Trước Xuân Trường, Thạch Bảo Khanh và Thanh Bình từng bị.

Chấn thương của Xuân Trường khá phổ biến, đặc biệt là ở các cầu thủ trẻ do nền tảng thể lực chưa ở độ “chín” nhất định. Trước Xuân Trường, Thạch Bảo Khanh và Thanh Bình từng bị.

Cách điều trị là tiêm chất dầu tiểu cầu vào vùng tổn thương để kích thích vùng tổn thương; đầu tiên là cơ khép sau đó là vùng thắt lưng chậu

Cách điều trị là tiêm chất dầu tiểu cầu vào vùng tổn thương để kích thích vùng tổn thương; đầu tiên là cơ khép sau đó là vùng thắt lưng chậu

Ngoài ra, Xuân Trường cũng được áp dụng hình thức vật lý trị liệu như dùng gel thuốc thoa đều để tác động sâu tới vùng tổn thương, dựa trên phác đồ điều trị.

Ngoài ra, Xuân Trường cũng được áp dụng hình thức vật lý trị liệu như dùng gel thuốc thoa đều để tác động sâu tới vùng tổn thương, dựa trên phác đồ điều trị.

Theo bác sỹ điều trị vật lý trị liệu Vũ Anh Dũng thì Xuân Trường sẽ được điều trị theo hình thức massage bằng thuốc, điện phân, sóng siêu âm...

Theo bác sỹ điều trị vật lý trị liệu Vũ Anh Dũng thì Xuân Trường sẽ được điều trị theo hình thức massage bằng thuốc, điện phân, sóng siêu âm...

Ngoài điều trị bằng thuốc, Xuân Trường sẽ thực hiện một số bài tập để hồi phục, tránh chấn thương tái phát. Tiền vệ này sẽ mất khoảng 1-2 tháng dể điều trị dứt điểm.

Ngoài điều trị bằng thuốc, Xuân Trường sẽ thực hiện một số bài tập để hồi phục, tránh chấn thương tái phát. Tiền vệ này sẽ mất khoảng 1-2 tháng dể điều trị dứt điểm.

Thời gian hồi phục của trường đến giờ khoảng 40-50%. Giải cúp châu Á thì Trường không tham gia được. Khả năng tham gia V.League và SEA Games là có thể (Nguồn và ảnh: Bongdaplus)

Thời gian hồi phục của trường đến giờ khoảng 40-50%. Giải cúp châu Á thì Trường không tham gia được. Khả năng tham gia V.League và SEA Games là có thể (Nguồn và ảnh: Bongdaplus)

Bình luận
vtcnews.vn