Học vấn của 25 người giàu nhất thế giới

Tin tức - Sự kiệnThứ Sáu, 29/10/2010 10:50:00 +07:00

Trong số 25 người giàu nhất thế giới năm 2010, chỉ hai người có bằng tiến sĩ và nhiều người chỉ mới tốt nghiệp phổ thông trung học, bỏ học giữa chừng.

Trong số 25 người giàu nhất thế giới năm 2010, chỉ hai người có bằng tiến sĩ và nhiều người chỉ mới tốt nghiệp phổ thông trung học, bỏ học giữa chừng.

Dưới đây là trình độ học vấn của 25 người giàu nhất thế giới 2010:

1. Charles Koch (74 tuổi, Mỹ): Chủ của tập đoàn Inherited Koch Industries

Tài sản: 17,5 tỷ USD

Trình độ: Thạc sĩ Viện công nghệ Massachusetts


2. Sergey Brin (36 tuổi, Mỹ): Đồng sáng lập của tập đoàn Google

Tài sản: 17,5 tỷ USD

Trình độ: Tiến sĩ ĐH Stanford; Cử nhân ĐH Maryland


3. Michael Bloomberg (68 tuổi, Mỹ): Thị trưởng thành phố New York và người sáng lập của công ty truyền thông Bloomberg.

Tài sản: 18 tỷ USD

Trình độ: Thạc sĩ quản trị kinh doanh ĐH Harvard; Cử nhân ĐH Johns Hopkins


4. Lee Shau Kee (82 tuổi, Hong Kong): Chủ tịch tập đoàn đĩa ốc Henderson Land Development.

Tài sản: 18,5 tỷ USD

Trình độ: Không rõ


5. Michael Otto (66 tuổi, Đức): Cựu chủ tịch của tập đoàn bán lẻ Otto Group.

Tài sản: 18,7 tỷ USD

Trình độ: Không rõ


6. David Thomson (52 tuổi, Canada): Chủ tịch tập đoàn truyền thông Thomson Reuters.

Tài sản: 19 tỷ USD

Trình độ: Thạc sĩ ĐH Selwyn


7. Thái tử Alwaleed Bin Talal Alsaud (55 tuổi, Ả Rập Saudi): Cổ đông cá nhân lớn nhất của tập đoàn tài chính Citigroup.

Tài sản: 19,4 tỷ USD

Trình độ: Thạc sĩ ĐH Syracuse; Cử nhân ĐH Menlo


8. Samuel Robson Walton (66 tuổi, Mỹ): Con trai lớn nhất của Sam Walton – người sáng lập ra tập đoàn bán lẻ Walmart.

Tài sản: 19,8 tỷ USD

Trình độ: Tiến sĩ ĐH Columbia; Cử nhân ĐH Arkansa


9. Liliane Bettencourt (87 tuổi, Pháp): Cổ đông lớn nhất của tập đoàn L’Oreal.

Tài sản: 20 tỷ USD

Trình độ: Tốt nghiệp phổ thông


10. Alice Walton (60 tuổi, Mỹ): Con gái của Sam Walton.

Tài sản: 20,6 tỷ USD

Trình độ: Cử nhân ĐH Trinity


11. Jim Walton (62 tuổi, Mỹ): Con trai út của Sam Walton

Tài sản: 20,7 tỷ USD

Trình độ: Cử nhân ĐH Arkansas


12. Li Ka-Shing (81, Hong Kong): Nhà đầu tư bất động sản ở Hong Kong

Tài sản: 21 tỷ USD

Trình độ: Chưa tốt nghiệp phổ thông


13. Stefan Persson (62 tuổi, Thụy Điển): Chủ tập đoàn bán lẻ H&M

Tài sản: 22,4 tỷ USD

Trình độ: Cử nhân ĐH Stockholm


14. Christy Walton (55 tuổi, Mỹ): Vợ út của John Walton

Tài sản: 22,5 tỷ USD

Trình độ: Không rõ


15. Ingvar Kamprad (83 tuổi, Thụy Điển): Người sáng lập của chuỗi cửa hàng nội thất Ikea.

Tài sản: 23 tỷ USD

Trình độ: Tốt nghiệp phổ thông


16. Karl Albrecht (90 tuổi, Đức): Chủ sở hữu chuỗi siêu thị Aldi.

Tài sản: 23,5 tỷ USD

Trình độ: Tốt nghiệp phổ thông


17. Amancio Ortega (74 tuổi, Tây Ban Nha): Chủ sở hữu của các nhãn hiệu thời trang: Zara, Massimo Dutti, Pull và Bear.

Tài sản: 25 tỷ USD

Trình độ: Tốt nghiệp phổ thông


18. Eike Batista (53 tuổi, Brazil): Chủ tập đoàn khai thác mỏ lớn nhất ở Brazil.

Tài sản: 27 tỷ USD

Trình độ: Bỏ học giữa chừng ĐH Aachen


19. Bernard Arnault (61 tuổi, Pháp): Chủ sở hữu của các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng như Louis Vuitton, Dior and Tag Heuer…

Tài sản: 27,5 tỷ USD

Trình độ: Tốt nghiệp hệ thống "trường lớn" Ecole Polytechnique de Paris


20. Lawrence Ellison (65 tuổi, Mỹ): Đồng sáng lập ra tập đoàn Oracle.

Tài sản: 28 tỷ USD

Trình độ: Bỏ học giữa chừng, ĐH Chicago


21. akshmi Mittal (59 tuổi, Ấn Độ): Chủ tịch tập đoàn thép AcelorMittal.

Tài sản: 28,7 tỷ USD

Trình độ: Cử nhânĐHSt Xaviers và ĐH Calcutta


22. Mukesh Ambani (52 tuổi, Ấn Độ): Chủ tịch của tập đoàn Reliance Industries.

Tài sản: 29 tỷ USD

Trình độ: Cử nhân ĐH Mumbai


23. Warren Buffett (79 tuổi, Mỹ): Người sáng lập của tập đoàn Berkshire Hathaway.

Tài sản: 47 tỷ USD

Trình độ: Thạc sĩ ĐH Columbia; Cử nhân ĐH Nebraska Lincoln


24. William Gates III (54 tuổi, Mỹ): Người sáng lập của tập đoàn phần mềm Microsoft

Tài sản: 53 tỷ USD

Trình độ: Bỏ học giữa chừng, ĐH Harvard


25. Carlos Slim Helu (70 tuổi, Mexico): Chủ tập đoàn truyền thông Telefonos de Mexico
Tài sản: 53,5 tỷ USD.

Trình độ: Cử nhân ĐH Quốc gia Autonoma, Mexico


  • Theo Edvantage/Vietnamnet

Bình luận
vtcnews.vn