Học sinh tiểu học tự tay gói bánh chưng ngày Tết

Giáo dụcThứ Bảy, 07/02/2015 08:15:00 +07:00

Các em học sinh trường tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội đã rất thích thú khi được tự tay gói những chiếc bánh chưng vuông vắn cho ngày Tết

Trường Tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội - vừa tổ chức chương trình 'Xuân lan tỏa yêu thương' cho học sinh toàn trường

Trường Tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội - vừa tổ chức chương trình 'Xuân lan tỏa yêu thương' cho học sinh toàn trường

Tham gia chương trình, học sinh được sống trong không khí của Lễ hội đón mừng Xuân mới với các hoạt động trải nghiệm thực tế như tự tay gói bánh chưng, tham gia luộc bánh chưng, làm hoa đào, hoa mai đón Tết, bày mâm ngũ quả...

Tham gia chương trình, học sinh được sống trong không khí của Lễ hội đón mừng Xuân mới với các hoạt động trải nghiệm thực tế như tự tay gói bánh chưng, tham gia luộc bánh chưng, làm hoa đào, hoa mai đón Tết, bày mâm ngũ quả...

Học sinh tỏ ra rất thích thú khi được tự tay cắt lá để gói bánh chưng

Học sinh tỏ ra rất thích thú khi được tự tay cắt lá để gói bánh chưng

Ở một góc khác, các em nhỏ còn được tự tay làm thiếp để gửi tặng các em nhỏ khó khăn

Ở một góc khác, các em nhỏ còn được tự tay làm thiếp để gửi tặng các em nhỏ khó khăn

Việc lần đầu tiên được tự tay gói bánh chưng khiến các em rất thích thú

Việc lần đầu tiên được tự tay gói bánh chưng khiến các em rất thích thú

Nhiều em nhỏ rất khéo léo khi buộc lạt cho bánh chưng

Nhiều em nhỏ rất khéo léo khi buộc lạt cho bánh chưng

Các cô giáo sẽ hướng dẫn từng học sinh để các em có thể tự tay gói những chiếc bánh vuông vắn

Các cô giáo sẽ hướng dẫn từng học sinh để các em có thể tự tay gói những chiếc bánh vuông vắn

Các cậu bé, cô bé khoe sản phẩm của mình

Các cậu bé, cô bé khoe sản phẩm của mình

Các em gái diện những chiếc áo dài rực rỡ tham gia vào chợ hoa xuân

Các em gái diện những chiếc áo dài rực rỡ tham gia vào chợ hoa xuân

Trường tiểu học Công nghệ giáo dục duy trì quan điểm giáo dục tiên tiến: 'Nhà trường là nơi học sinh được sống một cuộc sống thực'. Học sinh được giáo dục học tập trên cả 3 lĩnh vực: khoa học- nghệ thuật- lối sống.

Trường tiểu học Công nghệ giáo dục duy trì quan điểm giáo dục tiên tiến: 'Nhà trường là nơi học sinh được sống một cuộc sống thực'. Học sinh được giáo dục học tập trên cả 3 lĩnh vực: khoa học- nghệ thuật- lối sống.

Việc học của các em được tổ chức thông qua các hoạt động trải nghiệm nhằm phát triển tư duy và tối ưu hóa năng lực học tập

Việc học của các em được tổ chức thông qua các hoạt động trải nghiệm nhằm phát triển tư duy và tối ưu hóa năng lực học tập

Chương trình 'Xuân lan tỏa yêu thương' là nhằm mang đến cho học sinh những trải nghiệm thực tế cũng như hiểu biết về văn hóa truyền thống Việt Nam, qua đó phát huy lòng tự hào và tự tôn dân tộc

Chương trình 'Xuân lan tỏa yêu thương' là nhằm mang đến cho học sinh những trải nghiệm thực tế cũng như hiểu biết về văn hóa truyền thống Việt Nam, qua đó phát huy lòng tự hào và tự tôn dân tộc

Góc hoa mai – hoa đào sẽ khiến các em thêm thích thú thể hiện sự khéo léo làm cành hoa mai, hoa đào trưng bày cho ngày Tết thêm tưng bừng

Góc hoa mai – hoa đào sẽ khiến các em thêm thích thú thể hiện sự khéo léo làm cành hoa mai, hoa đào trưng bày cho ngày Tết thêm tưng bừng

Các em học sinh được mang những chiếc bánh do mình tự tay gói để về biếu ông bà, bố mẹ

Các em học sinh được mang những chiếc bánh do mình tự tay gói để về biếu ông bà, bố mẹ

Cô Trương Thị Cẩm Tú, hiệu trưởng trường tiểu học Công nghệ giáo dục chia sẻ: ‘Tôn trọng trẻ, hiểu trẻ và biết làm bạn với trẻ’ là phương châm để giúp trẻ có ý thức trách nhiệm và dễ thích nghi với hoàn cảnh mới.

Cô Trương Thị Cẩm Tú, hiệu trưởng trường tiểu học Công nghệ giáo dục chia sẻ: ‘Tôn trọng trẻ, hiểu trẻ và biết làm bạn với trẻ’ là phương châm để giúp trẻ có ý thức trách nhiệm và dễ thích nghi với hoàn cảnh mới.

Bình luận
vtcnews.vn