Học sinh Hà thành ngang nhiên đầu trần đi xe máy giữa phố

Giáo dụcThứ Hai, 20/06/2016 11:08:00 +07:00

Mặc dù quy định xử phạt đã có từ hơn 1 năm nay nhưng rất nhiều học sinh Hà thành vẫn ngang nhiên đầu trần dạo phố trên xe máy, xe máy điện.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT Hà Nội đã yêu cầu từ ngày 10/4/2015, tất cả học sinh phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe máy, phương tiện xe 2 bánh chạy bằng điện tham gia giao thông.

Sở GD-ĐT Hà Nội đã kiểm tra liên ngành lưu động. Nếu trường nào còn để hiện tượng học sinh vi phạm quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm thì thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội.

Tuy nhiên, phần đông học sinh khi ra đường vẫn không có thói quen đội mũ bảo hiểm, nhiều chiếc xe máy điện chưa đăng ký biển số. Những chiếc mũ bảo hiểm được học sinh mang theo chỉ có tác dụng “dự phòng” trong trường hợp gặp CSGT.

Hình ảnh học sinh đầu trần đi lại đã quen thuộc trên khắp các con phố ở Hà Nội

Hình ảnh học sinh đầu trần đi lại đã quen thuộc trên khắp các con phố ở Hà Nội

Những chiếc mũ bảo hiểm được treo dưới chân chỉ có tác dụng “dự phòng”.

Những chiếc mũ bảo hiểm được treo dưới chân chỉ có tác dụng “dự phòng”

Cũng có những học sinh không đội mà để mũ bảo hiểm trên giỏ xe

Cũng có những học sinh không đội mà để mũ bảo hiểm trên giỏ xe

Người để trên giỏ, người treo dưới chân

Người để trên giỏ, người treo dưới chân

Tâm lý sử dụng chiếc mũ bảo hiểm chỉ để đối phó chiếm phần đông học sinh

Tâm lý sử dụng chiếc mũ bảo hiểm chỉ để đối phó của phần đông học sinh

2 học sinh đi xe gắn máy có mang theo mũ nhưng cũng không đội

2 học sinh đi xe gắn máy có mang theo mũ nhưng cũng không đội

Thanh Phong
Bình luận
vtcnews.vn