Học sinh đầu độc bạn cùng lớp vì ghen tỵ điểm thi

Giáo dụcThứ Bảy, 26/08/2017 15:28:00 +07:00

Cảnh sát Ấn Độ cho biết một nữ sinh 13 tuổi đã đầu độc bạn cùng lớp bằng thuốc diệt muỗi chỉ vì điểm thi của bạn cao hơn.

Tờ Daily Mail hôm 25/8 đưa tin vụ việc xảy ra tại một trường trung học ở bang Madhya Pradesh, Ấn Độ.

Nữ sinh lớp 8 lén đổ thuốc diệt muỗi vào chai nước của bạn cùng lớp, rồi bỏ lọ thuốc diệt muỗi vào cặp của một học sinh khác để tránh bị phát hiện.

Nạn nhân sau khi uống nước bắt đầu thấy khó chịu và nôn mửa. Giáo viên lập tức thông báo cho cha mẹ cô bé, đưa nạn nhân tới bệnh viện điều trị. Hiện tại, các bác sĩ xác nhận nữ sinh này qua cơn nguy kịch và đang phục hồi.

Hoc sinh dau doc ban cung lop vi ghen ty diem thi hinh anh 1

 Nữ sinh Ấn Độ bị đổ thuốc diệt muỗi vào chai nước. (Ảnh minh họa)

Báo chí địa phương cho hay nữ sinh đầu độc bạn cũng tự tử hôm 24/8 bằng cách uống thuốc diệt muỗi vì sợ bị bại lộ.

Tuy nhiên, người thân kịp thời phát hiện và đưa tới bệnh viện. Tình trạng của nữ sinh này đã tạm ổn định.

Theo cảnh sát Ấn Độ, họ phát hiện sự việc sau khi xem camera an ninh tại lớp học. Động cơ của vụ việc được cho là xuất phát từ việc nữ sinh ghen tỵ với điểm thi của bạn cùng lớp.

Cảnh sát đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn