Hoàn tất bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Thời sựThứ Ba, 26/01/2016 10:17:00 +07:00

(VTC News) - Các đại biểu đã hoàn tất việc bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

(VTC News) - Các đại biểu đã hoàn tất việc bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đúng 10h10' ngày 26/1, theo thông báo của Trưởng ban kiểm phiếu Nguyễn Thế Trung, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, số lượng phiếu phát ra là 1.510 phiếu. Không có đại biểu nào vắng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ lá phiếu đầu tiên. (Ảnh: Quang Tùng)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ lá phiếu đầu tiên. (Ảnh: Quang Tùng) 

Sau khi bỏ phiếu, ban kiểm phiếu bắt đầu làm việc. Đoàn Chủ tịch bỏ những lá phiếu đầu tiên.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi đầu đoàn, bỏ hai tờ phiếu vào hai hòm phiếu khác nhau, một bầu Ủy viên chính thức và một bầu Ủy viên dự khuyết.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bỏ phiếu. (Ảnh: Quang Tùng)
 
Tiếp theo sau là những tờ phiếu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng...

Tiếp theo đó, các đoàn đại biểu cũng hoàn tất việc bỏ phiếu.

Ban kiểm phiếu bắt đầu công tác kiểm đếm các lá phiếu bầu của đại biểu. Công tác kiểm phiếu diễn ra rất nghiêm túc và cẩn trọng.

Chiều cùng ngày, ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

Trước đó, vào tối 25/1, Đại hội đã đồng ý cho 29 nhân sự được đề cử bổ sung rút khỏi danh sách bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, trong đó có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Các ông Nguyễn Sinh Hùng, Lê Hồng Anh, Nguyễn Thiện Nhân, bà Nguyễn Thị Kim Ngân... bỏ phiếu. (Ảnh: Quang Tùng)
Các đại biểu bỏ phiếu nghiêm túc
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết.

29 ứng viên được cho rút gồm 23 nhân sự đề cử Ủy viên chính thức và 6 nhân sự đề cử Ủy viên dự khuyết. 

Trong 23 nhân sự đề cử Ủy viên chính thức được Đại hội đồng ý cho rút có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và một số Ủy viên Bộ Chính trị khác.
Các thành viên Ban kiểm phiếu lấy phiếu để kiểm đếm. (Ảnh: Quang Tùng)

Đại hội cũng đã thống nhất chọn 220 người ứng cử Ủy viên chính thức và 26 người ứng cử Ủy viên dự khuyết.

Video Đại hội Đảng XII trên báo chí quốc tế:

Nam Minh - An Yên
Bình luận
vtcnews.vn