Hoãn phiên tòa xử vụ Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh bị nhắn tin khủng bố

Pháp luậtThứ Ba, 26/09/2017 10:10:00 +07:00

Do vắng mặt nhân chứng quan trọng nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa xét xử vụ án nhắn tin khủng bố Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 26/9, TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Trọng Phương (37 tuổi) về hành vi Khủng bố, Trần Anh Thuận (36 tuổi) về tội Không tố giác tội phạm.

Sáng nay, bị cáo Phương và Thuận được cơ quan chức năng đưa đến tòa. Hai bị hại là Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh xin xét xử vắng mặt.

Sau phần kiểm tra căn cước của hai bị cáo, VKS đề nghị hoãn phiên xử do thiếu ông Ngô Thành Sơn (Chủ tịch HĐQT Công ty trục vớt luồng hạ lưu - nhân chứng trong vụ án).

22046804_10155702090956948_5162073284785077362_n

Phiên tòa xét xử vụ khủng bố Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh bị hoãn. (Ảnh: LS Giang Hồng Thanh) 

HĐXX cho biết, dù ông Sơn đã có đơn xin vắng mặt nhưng đây là nhân chứng quan trọng, cần có mặt tại phiên tòa. HĐXX tuyên bố hoãn phiên tòa. Phiên tòa xử lại sẽ được TAND tỉnh Bắc Ninh thông báo sau.

Theo cáo trạng, do Phương xin chủ trương của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc nạo vét sông Đuống nhưng không được và dự án này rơi vào tay công ty ông Sơn.

Vì vậy, Phương lập kế hoạch đến khu vực nhà ông Sơn để nhắn tin đe dọa ông Nguyễn Tử Quỳnh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, ông Phạm Hồng Sơn - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Phương cho rằng, khi cơ quan công an vào cuộc điều tra sẽ định vị ra vị trí phát tán tin nhắn đe dọa từ khu vực nhà Sơn và xác định đây là thủ phạm. Loại bỏ được đối thủ, dự án sẽ nghiễm nhiên thuộc về Phương.

Phương trao đổi ý tưởng với Thuận - Phó giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Khánh Nguyên (đối thủ của công ty Sơn), tìm cách lôi kéo vào vụ việc, tuy nhiên, Thuận không đồng tình.

Video: Hiện trường nơi cát tặc lộng hành tại Bắc Ninh

Khoảng 22h30 ngày 23/1, Phương kích hoạt sim điện thoại tại khu vực nhà Sơn và nhắn 10 tin gửi đến số máy của ông Nguyễn Tử Quỳnh và Phạm Hồng Sơn với nội dung đe dọa, khủng bố tinh thần.

Trong hàng chục tin nhắn đe dọa ông Quỳnh, Phương còn nhắc tới vụ hai lãnh đạo tỉnh Yên Bái bị bắn chết để tăng thêm sức mạnh đe dọa.

Cả hai bị cáo Thuận và Phương đều đã có tiền án, tiền sự. Phương từng bị TAND quận Hoàng Mai (Hà Nội) xử phạt 30 tháng tù treo về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan Nhà nước. Còn Thuận có tiền án, tiền sự về tội Trộm cắp, Cướp giật tài sản.

Đức Thuận
Bình luận
vtcnews.vn