Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên rạng rỡ đi từ thiện

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 11/04/2015 08:03:00 +07:00

(VTC News) - Nguyễn Cao Kỳ Duyên vô cùng giản dị, rạng rỡ mang âm nhạc đến bệnh viện nhằm gây quỹ từ thiện để các bệnh nhân vượt qua bệnh tật hiểm nghèo.

Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên ăn vận giản dị, rạng rỡ làm đại sứ của chương trình từ thiện 'Mang âm nhạc đến bệnh viện'.

Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên ăn vận giản dị, rạng rỡ làm đại sứ của chương trình từ thiện 'Mang âm nhạc đến bệnh viện'.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên chia sẻ: Em rất vui và hào hứng, bởi em là 1 người trẻ, em luôn mong muốn góp phần nhỏ bé của mình cùng với các anh chị nghệ sĩ giúp đỡ các bệnh nhân đang trong hoàn cảnh khó khăn.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên chia sẻ: Em rất vui và hào hứng, bởi em là 1 người trẻ, em luôn mong muốn góp phần nhỏ bé của mình cùng với các anh chị nghệ sĩ giúp đỡ các bệnh nhân đang trong hoàn cảnh khó khăn.

'Em sẽ luôn cố gắng kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ và ủng hộ nhiều hơn, đóng góp nhiều hơn cho quỹ từ thiện để các bênh nhân có thêm sự động viên vượt qua bệnh tật hiểm nghèo'.

'Em sẽ luôn cố gắng kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ và ủng hộ nhiều hơn, đóng góp nhiều hơn cho quỹ từ thiện để các bênh nhân có thêm sự động viên vượt qua bệnh tật hiểm nghèo'.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, Nguyễn Cao Kỳ Duyên tích cực tham gia các hoạt động từ thiện.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, Nguyễn Cao Kỳ Duyên tích cực tham gia các hoạt động từ thiện.

Vướng phải những luồng ý kiến khác nhau về nhan sắc sau khi đăng quang, nhưng Nguyễn Cao Kỳ Duyên luôn làm hình ảnh của mình đẹp hơn bằng những hoạt động thiện nguyện.

Vướng phải những luồng ý kiến khác nhau về nhan sắc sau khi đăng quang, nhưng Nguyễn Cao Kỳ Duyên luôn làm hình ảnh của mình đẹp hơn bằng những hoạt động thiện nguyện.

Ngắm Nguyễn Cao Kỳ Duyên trong vai trò đại sứ của chương trình từ thiện 'Mang âm nhạc đến bệnh viện'.

Ngắm Nguyễn Cao Kỳ Duyên trong vai trò đại sứ của chương trình từ thiện 'Mang âm nhạc đến bệnh viện'.

(Ảnh: Lê Chí Linh)

(Ảnh: Lê Chí Linh)

Bình luận
vtcnews.vn