"Hố tử thần" khổng lồ xuất hiện tại Hạ Long

Thời sựThứ Bảy, 22/10/2011 07:31:00 +07:00

Chiều 22/10, ở khu dân cư số 4A và 4B, phường Cao Xanh (Hạ Long) đã xảy ra vụ sụt đất lớn làm chia cắt đoạn đường liên khu và gây nguy hiểm cho các nhà dân.

Khoảng 1h30 ngày 22-10, tại khu dân cư số 4A và 4B, phường Cao Xanh (TP Hạ Long) xảy ra vụ sụt đất nghiêm trọng làm chia cắt đoạn đường liên khu và nhiều nhà dân có nguy cơ bị sập.

Anh Nguyễn Văn Duẩn, nhà gần nơi xảy ra vụ sụt đất cho biết: Chiếc “hố tử thần” xuất hiện vào khoảng 1giờ 30 phút, ngày 22-10 tại tổ 39, khu 3, phường Cao Xanh, TP Hạ Long. Lúc đầu, chiếc hố chỉ rộng khoảng 1m nhưng chỉ sau hơn 3 giờ đã rộng ra đến 5m.

Đất bất ngờ sụt tạo thành một "hố tử thần" khá sâu. 

Anh Nguyễn Thùy ở tổ 39, khu 4B, phường Cao Lanh, cho biết từ trưa ngày 21-10, anh nghe tiếng mìn nổ lớn trong lòng đất. Kiểm tra nhà cửa, anh phát hiện nhà mình bị rạn nứt nghiêm trọng. Nhiều nhà xung quanh cũng trong tình trạng tương tự, tường, sân nhà, bể nước bị rạn nứt lớn.

Cả đêm qua, anh Duẩn hầu như thức trắng, lo sợ chiếc hố “nuốt” căn nhà, đe dọa tính mạng cả gia đình. Nhiều người dân ở đây cũng trong trạng thái phải sống trong sợ hãi suốt đêm. Quan sát tại hiện trường lúc 6 giờ 30 phút cùng ngày, vị trí chiếc "hố tử thần" chỉ cách hố do bị sụt đất trước đây khoảng hơn 10 m. Hai ngôi nhà gần đó đã bị hố "cắn" sát chân móng.

Hố "tử thần" đã chia cắt khu dân cư 

Do chiếc "hố tử thần" nằm ở giữa đường nên có hàng chục hộ dân ở bên trong không có lối ra. Hiện chiếc hố vẫn đang tiếp tục lan rộng ra. Đây là lần thứ ba trong vòng chưa đầy một tháng qua, đã liên tiếp xảy ra sự cố sụt đất bất thường ở khu vực này.

Và gây nguy hiểm cho một số hộ dân nơi đây.  

Phó Chủ tịch UBND phường Cao Xanh, ông Phạm Hồng Sơn cho biết từ đêm qua, chính quyền địa phương đã kịp di dời 14 hộ dân đến nơi ở an toàn để tránh hiểm hoạ sụt đất. Người dân địa phương cho rằng hiện tượng sụt đất bất thường là hậu quả của việc khai thác than trái phép diễn ra ngày một nhiều ở khu vực phường Cao Xanh và đề nghị chính quyền xử lý nghiêm để ngăn chặn vấn nạn này, bảo vệ nguồn tài nguyên quốc gia, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Theo Báo Quảng Ninh

Bình luận
vtcnews.vn