Trung Quốc vận hành tổ máy đầu tiên của nhà máy thủy điện tích năng
Tổ máy đầu tiên của Nhà máy thủy điện tích năng Thanh Nguyên, Liêu Ninh, nhà máy thủy điện tích năng lớn nhất Đông Bắc Trung Quốc chính thức đưa vào vận hành.
Tổ máy đầu tiên của Nhà máy thủy điện tích năng Thanh Nguyên, Liêu Ninh, nhà máy thủy điện tích năng lớn nhất Đông Bắc Trung Quốc chính thức đưa vào vận hành.
Theo Tập đoàn Điện lực (EVN), đến trưa 4/9, mưa lớn diễn ra tại nhiều địa phương, lượng nước về nhiều, hàng chục hồ thuỷ điện phải xả lũ để đảm bảo an toàn hồ đập.
Đến sáng 2/9, lượng nước về nhiều, hàng loạt hồ thuỷ điện phải xả lũ để đảm bảo an toàn hồ đập, trong đó nhiều hồ thuỷ điện phải xả lũ tránh bão số 3.
Tính đến trưa 27/8, lượng nước về hồ thủy điện nhiều, 3 hồ thuỷ điện gồm Bản Vẽ (Nghệ An), Trung Sơn (Thanh Hoá) và Lai Châu phải xả lũ để đảm bảo an toàn hồ đập.
Những ngày gần đây, tình trạng mưa lũ đang diễn biến phức tạp trên cả nước, các hồ thủy điện đều có mực nước cao,
Hàng loạt hồ thủy điện phải xả tràn để đảm bảo an toàn hồ đập do lưu lượng nước tăng nhanh nhưng EVN vẫn khuyến cáo có thể thiếu điện nếu xảy ra tình huống cực đoan.
Nước về nhiều trong những ngày qua do thượng nguồn mưa lớn khiến hàng loạt hồ thủy điện, trong đó có nhiều nơi vừa thoát cảnh khô hạn, đã phải xả lũ để điều tiết.
Lượng nước về hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên nhiều, giúp các nhà máy có thể tăng cường phát điện.
Kiểm tra khu vực thi công hồ chứa nước ở huyện Lâm Hà, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đánh giá nơi này có nguy cơ sụt lún rất cao, phải di dân khỏi khu vực nguy hiểm.
Mưa lớn, lượng nước ồ ạt đổ về hồ thủy điện khiến mực nước của các hồ chứa tăng nhanh.
Nhiều hồ thủy điện ghi nhận mực nước giảm nhẹ trong ngày 29/7, dự báo trong 24 giờ tới, lượng nước về các hồ cũng giảm.
Thủy điện miền núi phía Bắc tăng công suất phát điện, hạ thấp mực nước, sẵn sàng đón lũ.
Các hồ thủy điện nhỏ khu vực Bắc Bộ đang tăng công suất phát điện, hạ thấp mực nước, sẵn sàng đón lũ nhằm hạn chế tình huống xấu ảnh hưởng đến hồ đập.
Các hồ thủy điện lưu vực sông, suối nhỏ khu vực miền núi phía Bắc mực nước cao và đang tăng công suất phát điện để hạ thấp mực nước, sẵn sàng đón lũ.
Theo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), hầu hết các hồ thủy điện lớn đều đã đủ nước để phát điện do miền Bắc đã bước vào giai đoạn bắt đầu có mưa lũ.
Ngày 1/7, miền Bắc bắt đầu đợt nắng nóng gay gắt và dự kiến kéo dài, nhiều người e ngại mực nước ở các hồ thủy điện có thể chịu tác động xấu như trước.
Theo Cục ATM (Bộ Công Thương), dù lưu lượng nước về hồ thủy điện tăng nhưng một số hồ chứa vẫn có mực nước thấp khiến 4 nhà máy thủy điện phải phát điện hạn chế.
Lưu lượng nước đổ về nhiều giúp các hồ thủy điện lớn tại miền Bắc vượt mực nước chết, hiện không còn nhà máy thủy điện nào phải dừng vận hành.
Mực nước lòng hồ thủy điện Bản Vẽ xuống thấp khiến hàng nghìn người dân ở thượng nguồn vốn di chuyển bằng thuyền thì nay gặp nhiều khó khăn.
Lượng nước về hồ thủy điện khu vực phía Bắc tăng nhanh, vượt mực nước chết 7 - 20 m nhưng các nhà máy vẫn hạn chế phát điện, dự phòng cho đợt nắng nóng tới.
Thông tin mới nhất từ Bộ Công Thương về tình hình cung ứng điện cho thấy, lưu lượng nước về các hồ thủy điện đã được cải thiện.
Sáng 20/6, lượng nước đổ về hồ thủy điện dao động nhẹ so với hôm qua, khiến mực nước hồ chứa vẫn tăng rất chậm.
Sáng 18/6, các hồ thủy điện phía Bắc, lượng nước về hồ thấp, dao động nhẹ so với ngày hôm qua và đã vượt mực nước chết.
Tính đến ngày 17/6, 4 hồ thủy điện xấp xỉ mực nước chết là: Thác Bà, Bản Vẽ, Thác Mơ và Đồng Nai 3.
Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy, tính đến cuối giờ chiều 16/6, không còn hồ thủy điện nào ở phía Bắc nằm ở mực nước chết.
Tính đến ngày 15/6, những hồ thủy điện xấp xỉ mực nước chết là: Thác Bà, Bản Vẽ, Thác Mơ và Đồng Nai 3.
Trước tình trạng căng thẳng về nguồn cung, thủy điện Sơn La yêu cầu nhân viên thực hiện tiết kiệm điện triệt để, đồng thời cắt điều hòa tại khu vực trụ sở.
Báo cáo của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT) sáng 14/6 cho biết, lưu lượng về các hồ chứa nước trong cả nước tăng nhẹ.
Ngày 13/6, nhiều nơi tại miền núi phía Bắc đã có mưa, góp phần cải thiện lượng nước về các hồ thủy điện, góp phần giảm bớt căng thẳng trong việc sản xuất điện.
Nếu khai thác tối đa công suất liên tục thì chỉ đến 13 ngày là hồ thủy điện Hòa Bình sẽ về mực nước chết và không thể vận hành tiếp.