Hồ Ngọc Hà dịu dàng khoe vũ đạo quyến rũ

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 19/10/2013 07:33:00 +07:00

(VTC News) – Hồ Ngọc Hà nổi bật với vũ đạo quyến rũ trong bộ ảnh mới.

Hồ Ngọc Hà đang thay thế Minh Hằng ngồi ghế giám khảo Vũ điệu đam mê - phiên bản Việt Nam của cuộc thi Got To Dance.

Hồ Ngọc Hà đang thay thế Minh Hằng ngồi ghế giám khảo Vũ điệu đam mê - phiên bản Việt Nam của cuộc thi Got To Dance.

Đồng hành cùng thí sinh và nhằm động viên tinh thần cho họ, Hà Hồ và các giám khảo của chương trình đã thực hiện một bộ ảnh.

Đồng hành cùng thí sinh và nhằm động viên tinh thần cho họ, Hà Hồ và các giám khảo của chương trình đã thực hiện một bộ ảnh.

Trong những hình ảnh này, Hồ Ngọc Hà và các giám khảo nhảy, múa và thực hiện các động tác đặc biệt của từng thể loại.

Trong những hình ảnh này, Hồ Ngọc Hà và các giám khảo nhảy, múa và thực hiện các động tác đặc biệt của từng thể loại.

Hồ Ngọc Hà dịu dàng thể hiện những vũ đạo quyến rũ. Nữ ca sỹ nổi tiếng với vũ đạo điêu luyện như một vũ công thực sự hứa hẹn tạo sức hút lớn cho chương trình.

Hồ Ngọc Hà dịu dàng thể hiện những vũ đạo quyến rũ. Nữ ca sỹ nổi tiếng với vũ đạo điêu luyện như một vũ công thực sự hứa hẹn tạo sức hút lớn cho chương trình.

Trần Ly Ly là vị giám khảo chuyên môn với những nhận xét sắc sảo.

Trần Ly Ly là vị giám khảo chuyên môn với những nhận xét sắc sảo.

Trần Ly Ly từng gia biểu diễn rất nhiều tác phẩm múa trong và ngoài nước với các biên đạo nổi tiếng như: Cứu Bạn, Hứng Dừa, Hồng Hoang, Paquita, các trích đoạn ballet...

Trần Ly Ly từng gia biểu diễn rất nhiều tác phẩm múa trong và ngoài nước với các biên đạo nổi tiếng như: Cứu Bạn, Hứng Dừa, Hồng Hoang, Paquita, các trích đoạn ballet...

Trần Ly Ly đạt nhiều nhiều thành tựu cả trong và ngoài nước với lĩnh vực nhảy múa như: Huy chương Vàng cho tác phẩm Đê năm 2008, Đại bàng - Giọt Đắng Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc năm 2009,...

Trần Ly Ly đạt nhiều nhiều thành tựu cả trong và ngoài nước với lĩnh vực nhảy múa như: Huy chương Vàng cho tác phẩm Đê năm 2008, Đại bàng - Giọt Đắng Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc năm 2009,...

Dumbo - Nguyễn Hữu Quốc Vinh, sinh năm 1989 là giám khảo trẻ nhất trong chương trình.

Dumbo - Nguyễn Hữu Quốc Vinh, sinh năm 1989 là giám khảo trẻ nhất trong chương trình.

Sang Mỹ định cư từ năm 1999, Dumbo bắt đầu con đường nhảy múa năm 2006 và sau đó thành lập nhóm Poreotics chuyên về Popping, Choreography và Poreotix vào năm 2007.

Sang Mỹ định cư từ năm 1999, Dumbo bắt đầu con đường nhảy múa năm 2006 và sau đó thành lập nhóm Poreotics chuyên về Popping, Choreography và Poreotix vào năm 2007.

Poreotics đã đạt nhiều thành công như: Vô địch giải giải Hip hop Mỹ trong hai năm 2009, 2010 và đạt ngôi quán quân mùa thứ 5 của cuộc thi American Best Dance Crew, đạt huy chương bạc Hip hop International Worldwide 2010.

Poreotics đã đạt nhiều thành công như: Vô địch giải giải Hip hop Mỹ trong hai năm 2009, 2010 và đạt ngôi quán quân mùa thứ 5 của cuộc thi American Best Dance Crew, đạt huy chương bạc Hip hop International Worldwide 2010.

Dumbo và Poreotics đã có chuyên lưu diễn tại Úc, được mời biểu diễn ở nhiều quốc gia như: Canada, Phần Lan, Nam Phi, Nga, CH Ai Len, Úc, Mexico, Philippine…và tham gia các chương trình lớn của các ca sỹ quốc tế nổi tiếng.

Dumbo và Poreotics đã có chuyên lưu diễn tại Úc, được mời biểu diễn ở nhiều quốc gia như: Canada, Phần Lan, Nam Phi, Nga, CH Ai Len, Úc, Mexico, Philippine…và tham gia các chương trình lớn của các ca sỹ quốc tế nổi tiếng.

Giám khảo cuối cùng của chương trình là Alfredo Torres sinh ra tại Havana (Cuba). Anh đam mê vũ đạo từ nhỏ và anh chuyên về các thể loại: Slasa, Múa đương đại, Múa ba lê cổ điển, múa Afro-Cuban, Jazz, Hiphop, Dubstep

Giám khảo cuối cùng của chương trình là Alfredo Torres sinh ra tại Havana (Cuba). Anh đam mê vũ đạo từ nhỏ và anh chuyên về các thể loại: Slasa, Múa đương đại, Múa ba lê cổ điển, múa Afro-Cuban, Jazz, Hiphop, Dubstep

Alfredo Torres đã đạt được những thành tựu lớn như: Vào chung kết cuộc thi World Salsa Championships tại Orlando, Mỹ năm 2007 và là quán quân của các giải đấu: Fanta Salsa Festival tại Sofia (2007, 2008), Black Sea Salsa Festival tại Varna (2008),...

Alfredo Torres đã đạt được những thành tựu lớn như: Vào chung kết cuộc thi World Salsa Championships tại Orlando, Mỹ năm 2007 và là quán quân của các giải đấu: Fanta Salsa Festival tại Sofia (2007, 2008), Black Sea Salsa Festival tại Varna (2008),...

Alfredo Torres còn là một diễn viên, ca sỹ nổi tiếng. Anh đã tham gia làm Giám khảo tại cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ Bungaria, làm vũ công, giảng dạy và biên đạo cho các sự kiện tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Alfredo Torres còn là một diễn viên, ca sỹ nổi tiếng. Anh đã tham gia làm Giám khảo tại cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ Bungaria, làm vũ công, giảng dạy và biên đạo cho các sự kiện tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Càng đến những giây phút gay cấn, kịnh tính của những cuộc đấu trong liveshow 1 lúc 21g15 ngày 19/10/2013 trực tiếp trên VTV3, không chỉ các thí sinh hồi hộp mà chính các giám khảo cũng chờ đợi.

Càng đến những giây phút gay cấn, kịnh tính của những cuộc đấu trong liveshow 1 lúc 21g15 ngày 19/10/2013 trực tiếp trên VTV3, không chỉ các thí sinh hồi hộp mà chính các giám khảo cũng chờ đợi.

Các giám khảo chuyên môn, có nhiều kinh nghiệm biểu diễn sẽ đồng hành cùng các thí sinh vượt khó khăn để thăng hoa với đam mê và tình yêu vũ đạo. Ảnh: Lê Thiện Viễn, Phú Hưng.

Các giám khảo chuyên môn, có nhiều kinh nghiệm biểu diễn sẽ đồng hành cùng các thí sinh vượt khó khăn để thăng hoa với đam mê và tình yêu vũ đạo. Ảnh: Lê Thiện Viễn, Phú Hưng.

Bình luận
vtcnews.vn