HN: "Kế" thoát úng ngập nặng bằng cách... tôn đường

Thời sựThứ Tư, 28/04/2010 07:40:00 +07:00

(VTC News)- Sở Xây dựng vừa kiến nghị với TP.Hà Nội cho tôn đường tại 4 trọng điểm úng ngập nhằm giảm bớt tình trạng úng ngập trong mùa mưa 2010.

(VTC News) - Sở Xây dựng vừa kiến nghị với TP.Hà Nội cho tôn đường tại 4 trọng điểm úng ngập là Ngã tư Lý Thường Kiệt - Phan Bội Châu; Tông Đản - Lê Lai; ngã tư Trần Hưng Đạo - Phan Chu Chinh; đường Giải Phóng (bê tông Thịnh Liệt - Vận tải hàng hóa) nhằm giảm bớt tình trạng úng ngập trong mùa mưa 2010.

Điểm úng ngập nghiêm trọng ngã tư Lý Thường Kiệt - Phan Bộ Châu (Ảnh: ANTĐ) 
Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, mùa mưa 2010 vẫn còn 25 điểm đen về úng ngập. Tuy nhiên, so với năm 2009 thì năm 2010 sẽ có 3 tuyến phố thoát khỏi cảnh úng ngập trong mùa mưa 2010 là Trần Đăng Ninh, Chùa Hà và đường Tam Trinh.

Dựa vào hiện trạng hệ thống thoát nước đầu mùa mưa 2010, Sở Xây dựng dự báo, với những trận mưa dưới 50mm, khu vực nằm trong phạm vi phục vụ của Dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn 1 hầu như không có ngập úng.

Với những trận mưa từ 50 - 100mm sẽ xuất hiện khoảng 25 điểm úng ngập như các điểm: Ngã tư Lý Thường Kiệt - Phan Bội Châu; Lê Duẩn; Tông Đản - Lê Lai; Ngã tư Trần Hưng Đạo - Phan Chu Trinh; Ngã tư Điện Biên - Nguyễn Tri Phương; Phố Quán Thánh; Ngọc Khánh; Phố Đội Cấn; Ngã năm Bà Triệu - Nguyễn Du; Ngã ba Nguyễn Công Trứ - Ngô Thì Nhậm; Ngã tư Hàng Chuối - Phạm Đình Hổ...

Sở Xây dựng cũng đưa ra phương án cải tạo để khắc phục tình trạng úng ngập của 25 điểm trên. Cụ thể: 13 điểm sẽ được cải tạo theo Dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn 2 là: Lê Duẩn; Trần Hưng Đạo - Phan Chu Trinh; Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương; Đội Cấn; Ngô Thì Nhậm - Nguyễn Công Trứ; Hàng Chuối - Phạm Đình Hổ; Lĩnh Nam; Trương Định; Thái Thịnh; Lê Trọng Tấn; Trường Chinh; Tây Sơn - Thái Hà.

Cùng với đó, 2 điểm Nguyễn Trãi và Khuất Duy Tiến được cải tạo khi hệ thống cống trên đường Nguyễn Trãi được khớp nối với hệ thống cống trên đường vành đai 3 ra sông Tô Lịch và tuyến cống đường vành đai 3 được nạo vét, bàn giao đưa vào vận hành.

4 điểm được cải tạo bằng các công trình xây lắp trong năm 2010 là Huỳnh Thúc Kháng - Láng Hạ; Khâm Thiên; Nguyễn Lương Bằng; ngã 5 Bà Triệu; 2 điểm Nguyễn Khuyến, Quốc Tử Giám được cải tạo khi hoàn thành các dự án cống hóa mương Lương Sử, cải tạo hồ Linh Quang và 4 điểm còn lại là ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt; Tôn Đản - Lê Lai; đường Giải Phóng; Quán Thánh sẽ thường xuyên được nạo vét khơi thông.


Trần Vũ

Bình luận
vtcnews.vn