HLV Phan Thanh Hùng về Quảng Ninh làm 'cách mạng'

Thể thaoChủ Nhật, 28/02/2016 08:02:00 +07:00

(VTC News) - Than Quảng Ninh dường như đang muốn từ bỏ lối đá 'chuyền bóng Tây chạy' để chuyển sang phối hợp ngắn nhuần nhuyễn.

(VTC News) - Than Quảng Ninh dường như đang muốn từ bỏ lối đá 'chuyền bóng Tây chạy' để chuyển sang phối hợp ngắn nhuần nhuyễn. 

6 năm ở Hà Nội T&T, HLV Phan Thanh Hùng nổi tiếng với việc xây dựng thành công lối đá phối hợp ngắn nhuần nhuyễn, thiên về kiểm soát bóng cũng như lối tấn công gây áp lực cao cho đội bóng thủ đô.

Chính vì lẽ này, việc Than Quảng Ninh trải thảm mời ông Thanh Hùng về làm GĐKT đội bóng, được dự báo sẽ là khởi đầu cho một cuộc cách mạng trong lối chơi ở đội bóng đất Mỏ. 

HLV Phan Thanh Hùng đã xây dựng thành công lối đá ban bật nhuần nhuyễn cho Hà Nội T&T (ảnh: Quang Minh)
 HLV Phan Thanh Hùng đã xây dựng thành công lối đá ban bật nhuần nhuyễn cho Hà Nội T&T (ảnh: Quang Minh)
Kể từ lần đầu lên hạng V-League năm 2014, thành tích của Than Quảng Ninh trông cậy rất nhiều vào những tiền đạo ngoại binh, với lối chơi chủ đạo là bóng dài hay như nhiều người nói vui rằng: "Cứ chuyền bóng cho Tây chạy". 

Minh chứng như ở mùa V-League 2014, cặp đôi tiền đạo Uche Iheruome - Emmanuel Sunday đã lần lượt ghi được 13 và 8 bàn thắng, chiếm 48,8% trong tổng số 43 bàn của Than Quảng Ninh. Chính cặp đôi này đã góp công lớn giúp đội bóng đất Mỏ trở thành "ngựa ô" của giải đấu năm đó và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 6/13 đội.

Than Quảng Ninh có lối chơi chủ đạo là bóng dài với đích nhắm là các ngoại binh to, khỏe
 Than Quảng Ninh có lối chơi chủ đạo là bóng dài với đích nhắm là các ngoại binh to, khỏe
Sang mùa V-League 2015, thật may cho Than Quảng Ninh khi những tên tuổi như Hải Phòng, SLNA, SHB.Đà Nẵng hay ĐT.Long An thi đấu bết bát, ngược lại, các nội binh của họ là Vũ Minh Tuấn, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hải Huy, Mạc Hồng Quân, Nguyễn Tiến Duy,... có mùa giải thi đấu thăng hoa. 

Nếu không, đội bóng có lực lượng CĐV đông đảo này sẽ khó lòng có được vị trí thứ 4 cuối mùa giải, khi mà hai tiền đạo là Jhonatan Mariano Bernardo (1 bàn/11 lần ra sân) và Candelario Gomez Malquindes (1 bàn/11 lần ra sân) đều chỉ mang đến nỗi thất vọng.  

Đến mùa giải 2016 hiện tại, Than Quảng Ninh vẫn đang tiếp tục duy trì lối đá 'chuyền bóng Tây chạy', với cặp đôi tiền đạo từng "làm mưa làm gió" tại giải VĐQG Campuchia là George Bisan - Rod Dyachenko, một người có khả năng càn lướt và một người rất giỏi đánh đầu - những mẫu tiền đạo không lạ ở V-League. 

Tiền đạo người Mỹ gốc Nga - Dyachenko, tân binh của Than Quảng Ninh mùa giải 2016 (ảnh: Quang Minh)
 Tiền đạo người Mỹ gốc Nga - Dyachenko, tân binh của Than Quảng Ninh mùa giải 2016 (ảnh: Quang Minh)
Theo như thông tin từ CLB Than Quảng Ninh, nhiệm vụ của tân GĐKT Phan Thanh Hùng trong thời gian tới sẽ là "vạch đường hướng, xây dựng hệ thống đào tạo và cùng với HLV trưởng Phạm Như Thuần giúp Than QN thi đấu thành công ở V-League".

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn