HLV Guus Hiddink: Muốn đá bóng giỏi, phải tự vấn lương tâm trước đã

Thể thaoThứ Tư, 23/12/2015 11:17:00 +07:00

HLV Guus Hiddink gửi thông điệp đầu tiên cho các cầu thủ Chelsea: Muốn đá hay, phải tứ vấn lương tâm trước đã.

(VTC News)- HLV Guus Hiddink gửi thông điệp đầu tiên cho các cầu thủ Chelsea: Muốn đá hay, phải tứ vấn lương tâm trước đã.

Guus Hiddink đã bắt đầu công tác huấn luyện ở Chelsea sau khi tiếp quản chiếc ghế nóng từ Mourinho. Ông cho họp cả đội vào chiều qua và bắt đầu đưa ra những yêu cầu đầu tiên để cải thiện tình trạng bết bát hiện tại của CLB.
HLV Guus Hiddink
HLV Guus Hiddink trong buổi họp báo trước trận gặp Watford
Cầu thủ Chelsea tập luyện dưới thời Hiddink
 Cầu thủ Chelsea tập luyện dưới thời Hiddink
"Ngày hôm qua, tôi triệu tập toàn bộ các cầu thủ và nói với họ rằng tại sao tôi lại ở đây. Tôi muốn tất cả họ dù ở đây hay ở nhà, hãy nhìn vào gương, rồi thử tưởng tượng xem mình sẽ cống hiến được gì để  vực dậy CLB vào lúc này.

Đừng nhìn về phía sau nữa. Chúng ta không thể chối từ những việc mình đã làm trong quá khứ. Cần phải chuyên nghiệp, tập trung tâm trí hướng về phía trước. Tôi sẽ có đánh giá về từng cầu thủ dựa trên cách họ thể hiện trên sân tập, lúc thi đấu hay trong phòng thay đồ.

Tôi không có gì để phàn nàn về các cầu thủ. Họ có đủ tự tin, khả năng để hoàn thành nhiệm vụ".
Guus Hiddink có thu phục được lòng quân
Gary Cahill là trụ cột hàng thủ dưới thời Mourinho
Chelsea
Didier Drogba có thể là trợ lý cho Hiddink
Chiến lược gia người Hà Lan quá kinh nghiệm để hiểu áp lực nào đang chờ ông. Tình yêu của các CĐV dành cho Mourinho là rất lớn. Thành tích của Mourinho với Chelsea là cực kỳ ấn tượng. Cộng thêm vị trí đáng thất vọng của Chelsea, sức ép dồn lên vai Hiddink thực sự nặng nề.

"Thật đáng sợ khi đội bóng rơi vào hoàn cảnh này. Cơ hội vào top 4 vẫn còn. Dẫu vậy, Premier League là giải đấu khắc nghiệt".

Guus Hidink còn hi vọng, nếu được chấp thuận, Didier Drogba sẽ trở thành trợ lý tại Chelsea.

HLV 69 tuổi sẽ ra mắt Chelsea ở trận đấu gặp Watford vào thứ 7 này.

Nhạc Dương
Bình luận
vtcnews.vn