Hình tượng những danh tướng huyền thoại của Việt Nam qua các tác phẩm nghệ thuật

Thời sựThứ Ba, 30/12/2014 03:34:00 +07:00

Hình ảnh danh tướng của Việt Nam qua các thời kì như Quang Trung, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh… được thể hiện trong các tác phẩm nghệ thuật

Triển lãm 'Danh tướng Việt Nam qua tác phẩm nghệ thuật' được khai mạc chiều 19/12 tại số 45 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là hoạt động thuộc dự án 'Huyền thoại Việt Nam' nhằm góp phần phát huy giá trị lịch sử, cách mạng của dân tộc thông qua những tác phẩm nghệ thuật xây dựng hình tượng anh hùng dân tộc.

Triển lãm 'Danh tướng Việt Nam qua tác phẩm nghệ thuật' được khai mạc chiều 19/12 tại số 45 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là hoạt động thuộc dự án 'Huyền thoại Việt Nam' nhằm góp phần phát huy giá trị lịch sử, cách mạng của dân tộc thông qua những tác phẩm nghệ thuật xây dựng hình tượng anh hùng dân tộc.

Những tác phẩm được trưng bày trong triển lãm được thể hiện bằng nhiều hình thức như: Tranh sơn dầu, sơn màu, màu nước, ảnh, tượng, khắc họa chân dung các danh tướng Việt Nam.

Những tác phẩm được trưng bày trong triển lãm được thể hiện bằng nhiều hình thức như: Tranh sơn dầu, sơn màu, màu nước, ảnh, tượng, khắc họa chân dung các danh tướng Việt Nam.

Điểm nhấn của triển lãm là tác phẩm: ‘Người kiến tạo lịch sử’ của nhà điêu khắc Trần Văn Thức - bức tượng sáp Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngồi làm việc.

Điểm nhấn của triển lãm là tác phẩm: ‘Người kiến tạo lịch sử’ của nhà điêu khắc Trần Văn Thức - bức tượng sáp Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngồi làm việc.

Bức tượng được làm từ chất liệu silicon, đúc theo tỷ lệ thực, nhà điêu khắc Trần Văn Thức đã mất khoảng thời gian 6 tháng để hoàn thiện tác phẩm này.

Bức tượng được làm từ chất liệu silicon, đúc theo tỷ lệ thực, nhà điêu khắc Trần Văn Thức đã mất khoảng thời gian 6 tháng để hoàn thiện tác phẩm này.

Anh Trần Anh Tuấn (Thanh Hóa) chia sẻ cảm xúc khi tới xem triển lãm: ‘Khi nghĩ về các vị Đại tướng có công với đất nước, cá nhân tôi có một cảm xúc rất xúc động, tôi đưa cả gia đình đặc biệt là 2 cháu nhỏ đến tham quan triển lãm để các con biết được công ơn của những vị danh tướng vĩ đại của đất nước Việt Nam.’

Anh Trần Anh Tuấn (Thanh Hóa) chia sẻ cảm xúc khi tới xem triển lãm: ‘Khi nghĩ về các vị Đại tướng có công với đất nước, cá nhân tôi có một cảm xúc rất xúc động, tôi đưa cả gia đình đặc biệt là 2 cháu nhỏ đến tham quan triển lãm để các con biết được công ơn của những vị danh tướng vĩ đại của đất nước Việt Nam.’

Những tác phẩm tranh cổ động của họa sĩ Hà Huy Lê về đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Những tác phẩm tranh cổ động của họa sĩ Hà Huy Lê về đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tác phẩm: ‘Trường ca đường cách mạng’ của tác giả Nguyễn Doãn Sơn.

Tác phẩm: ‘Trường ca đường cách mạng’ của tác giả Nguyễn Doãn Sơn.

Bức chân dung của Đại tướng Võ Nguyên Giáp được ghép từ 6 vạn que diêm.

Bức chân dung của Đại tướng Võ Nguyên Giáp được ghép từ 6 vạn que diêm.

Bà Ngô Thị Thục đã mất 3 tháng để hoàn thành tác phẩm này.

Bà Ngô Thị Thục đã mất 3 tháng để hoàn thành tác phẩm này.

Bên cạnh đó triển lãm còn trưng bày rất nhiều các tác phẩm hội họa, điêu khắc, ảnh về các vị Đại tướng khác của Quân đội Nhân dân Việt Nam như Đại tướng: Nguyễn Chí Thanh.

Bên cạnh đó triển lãm còn trưng bày rất nhiều các tác phẩm hội họa, điêu khắc, ảnh về các vị Đại tướng khác của Quân đội Nhân dân Việt Nam như Đại tướng: Nguyễn Chí Thanh.

Các bức tượng đồng về Trung tướng Nam Long, cố Đại tướng Hoàng Văn Thái... tạo ấn tượng mạnh mẽ với người xem.

Các bức tượng đồng về Trung tướng Nam Long, cố Đại tướng Hoàng Văn Thái... tạo ấn tượng mạnh mẽ với người xem.

Hai danh tướng Trần Hưng Đạo và Quang Trung, cùng chiếc lư hương của người Việt, bên dưới là hai con nghê ngồi trầu được đặt trang trọng tại vị trí trung tâm của triển lãm.

Hai danh tướng Trần Hưng Đạo và Quang Trung, cùng chiếc lư hương của người Việt, bên dưới là hai con nghê ngồi trầu được đặt trang trọng tại vị trí trung tâm của triển lãm.

Triển lãm không chỉ thu hút người lớn mà còn có các em nhỏ tới thăm quan và học hỏi về lịch sử Việt Nam. Triển lãm dự kiến sẽ mở cửa đến hết ngày 5/1/2015. (Ảnh: Việt Linh)

Triển lãm không chỉ thu hút người lớn mà còn có các em nhỏ tới thăm quan và học hỏi về lịch sử Việt Nam. Triển lãm dự kiến sẽ mở cửa đến hết ngày 5/1/2015. (Ảnh: Việt Linh)

Bình luận
vtcnews.vn