Hình ảnh quý hiếm của 'nàng Tiểu Đông Tà' đoản mệnh

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 14/05/2015 10:08:00 +07:00

Cách đây vừa tròn 30 năm, màn ảnh nhỏ TVB mất đi một ngôi sao sáng chói và được khán giả yêu thích, Ông Mỹ Linh ra đi khi mới 26 tuổi.

Sinh ngày 7/5/1959, từ nhỏ Ông Mỹ Linh đã là một đứa bé không hạnh phúc khi mẹ cô không được gia đình nội thừa nhận, yêu thương. Năm 1966, cha cô mất, 2 mẹ con tay trắng bước ra khỏi nhà, không được chia một đồng gia sản nào.

Sinh ngày 7/5/1959, từ nhỏ Ông Mỹ Linh đã là một đứa bé không hạnh phúc khi mẹ cô không được gia đình nội thừa nhận, yêu thương. Năm 1966, cha cô mất, 2 mẹ con tay trắng bước ra khỏi nhà, không được chia một đồng gia sản nào.

Năm 1974, khi 15 tuổi, Ông Mỹ Linh theo mẹ cùng cha dượng di cư sang Anh Quốc, bắt đầu những ngày tháng nơi xứ người.

Năm 1974, khi 15 tuổi, Ông Mỹ Linh theo mẹ cùng cha dượng di cư sang Anh Quốc, bắt đầu những ngày tháng nơi xứ người.

Ông Mỹ Linh từng tốt nghiệp Central Saint Martins College of Art and Design, ngành Thiết kế thời trang nhưng số phận lại đưa cô rẽ ngang vào con đường nghệ thuật.

Ông Mỹ Linh từng tốt nghiệp Central Saint Martins College of Art and Design, ngành Thiết kế thời trang nhưng số phận lại đưa cô rẽ ngang vào con đường nghệ thuật.

Năm 1980, ở tuổi 21 tuổi, Ông Mỹ Linh tham gia và đoạt giải Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hoa kiều Anh quốc.

Năm 1980, ở tuổi 21 tuổi, Ông Mỹ Linh tham gia và đoạt giải Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hoa kiều Anh quốc.

Cuối tháng 3/1982, Ông Mỹ Linh về Hong Kong chơi, tình cờ biết có cuộc thi Hoa hậu Hong Kong nên đã đăng ký tham gia. Tuy chỉ lọt vào top 8 nhưng cô được TVB ký hợp đồng diễn viên.

Cuối tháng 3/1982, Ông Mỹ Linh về Hong Kong chơi, tình cờ biết có cuộc thi Hoa hậu Hong Kong nên đã đăng ký tham gia. Tuy chỉ lọt vào top 8 nhưng cô được TVB ký hợp đồng diễn viên.

  Mặc dù là diễn viên của TVB nhưng Ông Mỹ Linh cũng phải tham gia dự tuyển tìm kiếm người thể hiện nhân vật Hoàng Dung trong dự án Anh hùng xạ điêu 1983.

 Mặc dù là diễn viên của TVB nhưng Ông Mỹ Linh cũng phải tham gia dự tuyển tìm kiếm người thể hiện nhân vật Hoàng Dung trong dự án Anh hùng xạ điêu 1983.

Đầu năm 1983, thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, 59 tập của bộ phim Anh hùng xạ điêu vừa quay vừa phát sóng. Ông Mỹ Linh đã thuyết phục công chúng với hình ảnh một Tiểu Đông Tà - Hoàng Dung lém lỉnh, thông minh bên cạnh anh chàng Quách Tĩnh - Huỳnh Nhật Hoa khù khờ, đáng yêu.

Đầu năm 1983, thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, 59 tập của bộ phim Anh hùng xạ điêu vừa quay vừa phát sóng. Ông Mỹ Linh đã thuyết phục công chúng với hình ảnh một Tiểu Đông Tà - Hoàng Dung lém lỉnh, thông minh bên cạnh anh chàng Quách Tĩnh - Huỳnh Nhật Hoa khù khờ, đáng yêu.

Chính trong thời gian đóng Anh hùng xạ điêu 1983, Ông Mỹ Linh gặp và có tình cảm với Thang Trấn Nghiệp - lúc ấy vẫn còn là một gương mặt trẻ đang được TVB lăng xê.

Chính trong thời gian đóng Anh hùng xạ điêu 1983, Ông Mỹ Linh gặp và có tình cảm với Thang Trấn Nghiệp - lúc ấy vẫn còn là một gương mặt trẻ đang được TVB lăng xê.

Khoảng cuối năm 1984, sự nghiệp của Ông Mỹ Linh lên đến đỉnh cao. Trong khi đó, Thang Trấn Nghiệp cũng tìm được nhiều cơ hội bên lĩnh vực điện ảnh. Cả 2 đều bận rộn, thời gian gặp nhau ít đi, điều đó khiến trái tim vốn nhạy cảm của nàng Hoàng Dung cảm thấy bất an.

Khoảng cuối năm 1984, sự nghiệp của Ông Mỹ Linh lên đến đỉnh cao. Trong khi đó, Thang Trấn Nghiệp cũng tìm được nhiều cơ hội bên lĩnh vực điện ảnh. Cả 2 đều bận rộn, thời gian gặp nhau ít đi, điều đó khiến trái tim vốn nhạy cảm của nàng Hoàng Dung cảm thấy bất an.

Đầu năm 1985, Thang Trấn Nghiệp sang Đài Loan đóng phim. Bủa vây Ông Mỹ Linh lúc ấy là những điều tiếng không hay về người yêu, khiến cô từng nghĩ đến việc quyên sinh.

Đầu năm 1985, Thang Trấn Nghiệp sang Đài Loan đóng phim. Bủa vây Ông Mỹ Linh lúc ấy là những điều tiếng không hay về người yêu, khiến cô từng nghĩ đến việc quyên sinh.

Ngày 12/5/1985, trong buổi họp báo ra mắt dự án phim Kiều vương chi vương, do bị báo chí chất vấn, Ông Mỹ Linh và Thang Trấn Nghiệp đã xảy ra cuộc khẩu chiếu tại phòng hóa trang. Không ngờ, đó lại là giọt nước tràn ly dẫn đến quyết định tự tử bằng hơi ga tại nhà riêng của nàng Tiểu Đông Tà. Cô vĩnh viễn ra đi vào sáng ngày 14/5/1985, khi mới 26 tuổi. Trên trang nhật ký cuối cùng, Ông Mỹ Linh viết: 'Daring I Love You!'

Ngày 12/5/1985, trong buổi họp báo ra mắt dự án phim Kiều vương chi vương, do bị báo chí chất vấn, Ông Mỹ Linh và Thang Trấn Nghiệp đã xảy ra cuộc khẩu chiếu tại phòng hóa trang. Không ngờ, đó lại là giọt nước tràn ly dẫn đến quyết định tự tử bằng hơi ga tại nhà riêng của nàng Tiểu Đông Tà. Cô vĩnh viễn ra đi vào sáng ngày 14/5/1985, khi mới 26 tuổi. Trên trang nhật ký cuối cùng, Ông Mỹ Linh viết: 'Daring I Love You!'

30 năm trôi qua, khán giả vẫn luôn nhớ đến Ông Mỹ Linh bởi nhân vật Hoàng Dung do cô đảm nhận đã trở thành hình ảnh kinh điển trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ, không ai có thể xóa mờ. Người ta nghĩ về cô như điển hình cho một cô gái hồng nhan bạc mệnh. (Nguồn: Zing)

30 năm trôi qua, khán giả vẫn luôn nhớ đến Ông Mỹ Linh bởi nhân vật Hoàng Dung do cô đảm nhận đã trở thành hình ảnh kinh điển trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ, không ai có thể xóa mờ. Người ta nghĩ về cô như điển hình cho một cô gái hồng nhan bạc mệnh. (Nguồn: Zing)

Bình luận
vtcnews.vn