Hình ảnh những lao động Việt Nam trên “đất dữ” Libya

Thời sựThứ Ba, 01/03/2011 02:00:00 +07:00

(VTC News) – Tính đến hết ngày 28/2 vẫn còn gần 4.000 lao động Việt Nam kẹt lại ở Libya, trong đó khoảng 2.000 người nằm trong kế hoạch sơ tán.

(VTC News) – Tính đến hết ngày 28/2, vẫn còn gần 4.000 lao động Việt Nam còn kẹt lại ở Libya, trong đó khoảng 2.000 người nằm trong kế hoạch sơ tán trong vài ngày tới.

Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục Quản lý lao động nước ngoài (Bộ LĐ-TB&XH) báo cáo nhanh: Tổng hợp đến trưa ngày 28/2, đã có 8.161 lao động Việt Nam đã và đang di tản sang các các nước láng giềng của Libya. Cụ thể, 1.378 người nhập cảnh Malta, 991 lao động sang Ai Cập, 557 người đang ở Thổ Nhĩ Kỳ, 292 đã sang Tuynidi, 242 người đang nhập cảnh vào Hy Lạp và 300 người nữa đang tập trung tại biên giới nước Libya…

Đại diện Bộ LĐ-TB&XH cũng khẳng định: Tính đến thời điểm ngày 28/2, toàn bộ hơn 10.000 lao động người Việt ở Libya vẫn đựợc an toàn và chưa có bất cứ người nào bị thương vong trong các cuộc bạo loạn ở đất nước này. Hiện tại danh tính, tên tuổi nghề nghiệp của toàn bộ số người lao động đang tạm cư và trú ẩn ở Libya cục quản lí lao động ngoài nước đã nắm rõ cụ thể.

Lãnh đạo các công ty, doanh nghiệp là các đơn vị tổ chức đưa lao động đi xuất khẩu ở Libya cũng khẳng định: Tất cả lao động của họ ở bên Libya đã nghỉ việc và hiện đang được an toàn, trong đó chủ yếu tập trung ở thành phố Tripoli và Banghazi. Những lao động đã rời khỏi Libya đảm bảo 100% sẽ sớm về nước trong vài ba ngày tới. Và theo tính toán từ nay đến 3/3, sẽ có hơn 1.000 lao động nữa sẽ về đến Việt Nam.

Dưới đây là những hình ảnh về người lao động Việt Nam còn mắc kẹt tại Libya cũng như đang trên đường di chuyển khỏi nước này:

Người lao động Việt Nam trú mưa trong khi chờ đợi được di tản ở bến cảngBenghazi, Libya ngày 26/2, sau khi cuộc Libya xảy ra bạo loạn.

Một nhóm người lao động Việt Nam bên đồ đạc của mình chờ được di tản ở thành phố cảng Benghazi, Libya ngày 26/2. 

Một người lao động Việt Nam ngồi ăn bánh mì trong trại tập trung gần biên giới Libya và Tunisia chờ đợi được di tản theo đường bộ sang Tunisia ngày 27/2. 

Những người lao động Việt Nam trong trại tập trung chờ di tản ở biên giới Libya và Tunisia. Theo báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH có 292 người lao động Việt Nam di tản theo đường bộ sang Tunisia để tránh bạo loạn tại Libya đang chờ được đưa về nước trong một vài ngày tới. 

Những người lao động Việt Nam nằm ngủ trong trại tập trung ở biên giới Libya và Tunisia ngày 27/2.

Có khoảng 30.000 người lao động đến từ nhiều trong quốc gia, trong đó có khoảng hơn 10.000 người lao động Việt Nam. Những người này đã và đang tìm cách di tản khỏi Libya sau khi đất nước này xảy ra bạo loạn kể từ hôm 15/2 khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Một người lao động Việt Nam thấp thỏm trong giấc ngủ ở trại tập trung gần biên giới Libya và Tunisia ngày 27/2.

Một lao động Việt Nam bên những chiếc bánh mì ăn dở cùng vẻ mặt đầy lo âu khi chờ đợi được di tản khỏi Libya tại biên giới của nước này với Tunisia ngày 27/2. 

Một người lao động Việt Nam tại trại tập trung chờ di tản ở biên giới Libya và Tunisia ngày 27/2. Trong nỗ lực hỗ trợ những người di tản, chính phủ các nước láng giềng Tunisia, Ai Cập, Malta đã đưa phương tiện và một lực lượng không nhỏ tới biên giới, giúp đỡ những người di tản có thể nhanh chóng rời khỏi Libya.

Những người lao động Việt Nam ngồi chơi bài trong lúc chờ được di tản khỏi Libya ở trại tập trung gần biên giới Libya và Tunisia ngày 27/2. 

 

Một người lao động Việt Nam nằm ngủ trong lúc chờ đợi được di tản ở trại tập trung gần biên giới Libya và Tunisia ngày 28/2.

Những người lao động Việt Nam chờ lên tàu rời khỏi Libya ở cảnh Benghazi, Libya ngày 28/2.

Mộtchiếc tàuchở1.749người lao động mang quốc tịch Philippines, Trung Quốc, Ma Rốc, Thái Lan, Brazil, Ai Cập và Việt Namcập cảng LaValetta, Maltasau khiđượcsơ tántừ thủ đô Tripoli, Libya, ngày27/2.

Những người lao động trong đó có người Việt Nam trên chiếc tàu di tản khỏi Libya ngày 28/2 khi họ cập cảng LaValetta, Malta.  

Niềm vui của hàng ngàn người lao động trong đó có những người lao động Việt Nam khi cập cảng LaValetta, Malta an toàn.  

Trong những ngày tới cảng LaValetta, Malta sẽ là nơi tiếp nhận hàng ngàn người lao động di tản khỏi Libya theo đường biển. 

Sau đó những người lao động sẽ được đưa về nước bằng đường hàng không khi cơ quan chức năng các nước có người lao động tới Malta tiếp nhận.


Hà Thành
(Tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn