Hình ảnh hai thành phố Nhật Bản tan hoang khi bị bom nguyên tử tàn phá

Thế giớiThứ Năm, 06/08/2015 09:09:00 +07:00

ngày 6/8/1945, chiếc máy bay Boeing B-29 Superfortress Enola Gay đã thực hiện vụ ném quả bom nguyên tử đầu tiên xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản

Tháng 8/1945, Mỹ thả hai quả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki, Nhật Bản. Hình ảnh cột khói hình nấm bốc cao sau vụ ném bom nguyên tử ở thành phố Nagasaki của Nhật Bản

Tháng 8/1945, Mỹ thả hai quả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki, Nhật Bản. Hình ảnh cột khói hình nấm bốc cao sau vụ ném bom nguyên tử ở thành phố Nagasaki của Nhật Bản

Ngày 6/8/1945, chiếc máy bay Boeing B-29 Enola Gay đã thả quả bom nguyên tử đầu tên 'Little Boy' xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản, phá hủy mọi thứ trong vòng bán kính hơn 8km

Ngày 6/8/1945, chiếc máy bay Boeing B-29 Enola Gay đã thả quả bom nguyên tử đầu tên 'Little Boy' xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản, phá hủy mọi thứ trong vòng bán kính hơn 8km

11h2' ngày 9/8, chỉ 3 ngày sau, Mỹ tiếp tục ném quả bom thứ 2 mang tên 'Fat Man' xuống thành phố Nagasaki, giết chết 40,000 người. Hình ảnh màu cho thấy Hiroshima 6 tháng sau ngày hứng chịu thảm họa

11h2' ngày 9/8, chỉ 3 ngày sau, Mỹ tiếp tục ném quả bom thứ 2 mang tên 'Fat Man' xuống thành phố Nagasaki, giết chết 40,000 người. Hình ảnh màu cho thấy Hiroshima 6 tháng sau ngày hứng chịu thảm họa

Hình ảnh phi hành đoàn trên máy bay'Fat Man' ném quả bom thứ 2 xuống Nagasaki

Hình ảnh phi hành đoàn trên máy bay'Fat Man' ném quả bom thứ 2 xuống Nagasaki

Một ngôi đền bị tàn phá nặng nề sau khi quả bom nguyên tử dội xuống ở  Nagasaki

Một ngôi đền bị tàn phá nặng nề sau khi quả bom nguyên tử dội xuống ở Nagasaki

Thành phố Nagasaki bị san phẳng trong chốc lát

Thành phố Nagasaki bị san phẳng trong chốc lát

Không còn loài cây cỏ nào có thể sống sót

Không còn loài cây cỏ nào có thể sống sót

Hình ảnh quả bom quân đội Mỹ đã ném xuống thành phố Hirosima tháng 8/1945

Hình ảnh quả bom quân đội Mỹ đã ném xuống thành phố Hirosima tháng 8/1945

Hai quả bom nguyên tử đã cướp đi sinh mạng của hơn 246,000 người. Sau đó, nhiều người khác cũng đã chết do bỏng, bức xạ và các bệnh khác

Hai quả bom nguyên tử đã cướp đi sinh mạng của hơn 246,000 người. Sau đó, nhiều người khác cũng đã chết do bỏng, bức xạ và các bệnh khác

Chiến tranh đã lùi xa nhưng hồi ức về thời khắc kinh hoàng của những nhân chứng sống vẫn chưa hề phai mờ theo năm tháng

Chiến tranh đã lùi xa nhưng hồi ức về thời khắc kinh hoàng của những nhân chứng sống vẫn chưa hề phai mờ theo năm tháng

Một nạn nhân bom nguyên tử ở thành phố Hiroshima

Một nạn nhân bom nguyên tử ở thành phố Hiroshima

Bình luận
vtcnews.vn