Hiệu trưởng dùng bằng tốt nghiệp của người đã mất

Giáo dụcThứ Năm, 16/10/2014 04:16:00 +07:00

Bằng tốt nghiệp của một người cùng tên, đã qua đời, được bà Vân sửa thành của mình, dùng để đăng ký học hệ từ xa Đại học Sư phạm Hà Nội.

Bằng tốt nghiệp của một người cùng tên, đã qua đời, được bà Vân sửa thành của mình, dùng để đăng ký học hệ từ xa Đại học Sư phạm Hà Nội.

Bà Đinh Thị Hồng Vân (Hiệu trưởng trường Mầm non xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bị tố cáo mượn bằng THPT của một người cùng tên, đem sửa lại ngày tháng năm sinh rồi dùng để đăng ký đi học hệ từ xa chuyên ngành mầm non của ĐH Sư phạm Hà Nội. Tốt nghiệp, bà Vân được bổ nhiệm làm hiệu trưởng.
Bằng tốt nghiệp THPT của hiệu trưởng trường mầm non Xuân Lĩnh (Hà Tĩnh) là của một người cùng tên đã mất.  
Thanh tra nội dung tố cáo, Sở GD-ĐT Hà Tĩnh xác định sự việc trên là có thật. Bà Vân trên thực tế không học trường THPT Trần Phú (huyện Đức Thọ), nhưng sử dụng bằng tốt nghiệp của bà Đinh Thị Hồng Vân hiện đã mất.

Sáng 16/10, trao đổi với phóng viên, ông Đặng Văn Tính, Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân cho biết đã thành lập hội đồng để xem xét kỷ luật bà Vân về mặt Đảng, sau đó sẽ kỷ luật về mặt chính quyền. Dự kiến trong tuần này, huyện sẽ có kết luận về hình thức xử lý.

Theo Đức Hùng/ VNE
Bình luận
vtcnews.vn