Hiệu trưởng bỏ độc thức ăn, 23 học sinh tử vong

Giáo dụcChủ Nhật, 27/10/2013 05:38:00 +07:00

(VTC News) - Nữ hiệu trưởng này đang đối mặt với án tử hình sau khi bị tố đầu độc thực phẩm, làm chết 23 học sinh.

(VTC News) - Cảnh sát bang Bihar, Ấn Độ hôm 21/10 đã cáo buộc một hiệu trưởng trường tiểu học và chồng của cô ta tội giết người sau khi đầu độc thức ăn, khiến 23 học sinh tử vong.


Được biết, các học sinh xấu số tuổi từ 4 đến 12, đã chết vì ngộ độc thực phẩm bị nhiễm thuốc trừ sâu trong lúc ăn trưa tại trường, một bữa ăn nằm trong chương trình đề án "Bữa trưa miễn phí" phổ biến tại Ấn Độ.
Một phụ huynh khóc bên xác con.
Sau quá trình điều tra kể từ khi vụ việc xảy ra vào tháng 7 vừa qua, đến nay, cảnh sát tuyên bố khởi tố bà Meena Devi và chồng với 5 tội danh, liên quan đến giết người và cố tình giết người.

"Chúng tôi tin rằng, vụ ngộ độc gây chấn động trên nằm trong âm mưu của cặp vợ chồng này, những người đã mua thuốc trừ sâu và cất giữ trong nhà bếp của trường hai ngày trước khi xảy ra vụ việc", một cảnh sát nói với AFP.

Tiết lộ cho biết thêm, vào thời điểm trên, nữ hiệu trưởng này đã bỏ trốn và sau đó bị buộc tội đầu độc học sinh nhằm hủy hoại uy tín của chính quyền bang.

Hiện cảnh sát thành phố đang đề nghị mức hình phạt cao nhất, đó là tử hình, đối với những kẻ phạm tội.

Hùng Phú

Bình luận
vtcnews.vn