Hiệp sĩ Sài Gòn tóm 3 đối tượng 'chôm đồ'

Pháp luậtThứ Bảy, 09/11/2013 07:17:00 +07:00

(VTC News) - Những đối tượng này lợi dụng ban trưa, thời điểm người dân nghỉ ngơi, lơi lỏng cảnh giác nên mới ra tay.

(VTC News) - Những đối tượng này lợi dụng ban trưa, thời điểm người dân nghỉ ngơi, lơi lỏng cảnh giác nên mới ra tay.

Trưa 8/11, hiệp sĩ Nguyễn Văn Minh Tiến đi tuần trên đường phát hiện một nhóm 3 đối tượng (gồm 2 nam, 1 nữ) chạy trên 1 xe máy MaxBKS 72F1-5720 có biểu hiện khả nghi nên theo dõi. 

Những đối tượng này lợi dụng ban trưa, thời điểm người dân nghỉ ngơi, lơi lỏng cảnh giác nên ra tay, khi đến nhà số 379 CMT8, P.13, Q.10 thì hành động. 

trộm cắp, cướp giật, hiệp sĩ đường phố
 Tang vật bị mất cắp và 1 trong 3 đối tượng bị bắt (ảnh nhỏ). Ảnh: PC

Nhóm đối tượng phân công hai tên đứng ngoài canh gác, một thanh niên vờ vào hỏi chuyện. Khi thấy túi xách không có người trông coi, tên này nhanh chóng giật lấy rồi chạy ra xe đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát. 

Các hiệp sĩ nhanh chóng áp sát, truy bắt nhóm đối tượng trộm cắp, dẫn giải về trụ sở công an xử lý. 

Tại cơ quan công an P.13, Q.10, các đối tượng thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Kẻ ra tay trực tiếp “chôm đồ” là Nguyễn Thành Nam (SN 1975, thường trú CMT8, P.13, Q.10), đối tượng cầm lái tên Trần Hưng (SN1980, thường trú Nguyễn Kiệm, P.9, Q.Phú Nhuận) và người phụ nữ tên Phạm Thị Bích Đào (SN 1982, thường trú Trần Khắc Chân, P.9, Q.Phú Nhuận). 

Bị hại Phạm Thị Thu Thủy (SN 1994, thường trú Lagi, tỉnh Bình Thuận) đã nhận lại tài sản bị mất cắp. 

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý.

Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn