Hiện trường vụ cô dâu bị sát hại dã man ở Bình Dương

Pháp luậtChủ Nhật, 15/11/2015 07:18:00 +07:00

Đến 22h ngày 14/11, thi thể hai mẹ con cô dâu bị sát hại trước ngày cưới ở Bình Dương đã được đưa ra khỏi hiện trường. Cơ quan chức năng đang truy tìm hung thủ.

Khoảng 13h30 chiều 14/11, khi đến phòng trọ của vợ sắp cưới. Anh L. N. H. (quê Hà Tĩnh) thấy cửa bị khoá bên ngoài nên đã gọi điện thoại nhưng không thấy ai nghe máy. Nghi có chuyện chẳng lành, anh H. lại phía cửa sổ nhìn vào thì bàng hoàng phát hiện vợ sắp cưới cùng mẹ vợ bị sát hại trong phòng.

Khoảng 13h30 chiều 14/11, khi đến phòng trọ của vợ sắp cưới. Anh L. N. H. (quê Hà Tĩnh) thấy cửa bị khoá bên ngoài nên đã gọi điện thoại nhưng không thấy ai nghe máy. Nghi có chuyện chẳng lành, anh H. lại phía cửa sổ nhìn vào thì bàng hoàng phát hiện vợ sắp cưới cùng mẹ vợ bị sát hại trong phòng.

Danh tính các nạn nhân được xác định là bà Đoàn Thị L. (40 tuổi) và con gái là Nguyễn Thị Thái H. (SN 1997, cùng quê Nam Định). Trong ảnh là nạn nhân H. cùng chồng sắp cưới. (Ảnh: gia đình nạn nhân cung cấp.)

Danh tính các nạn nhân được xác định là bà Đoàn Thị L. (40 tuổi) và con gái là Nguyễn Thị Thái H. (SN 1997, cùng quê Nam Định). Trong ảnh là nạn nhân H. cùng chồng sắp cưới. (Ảnh: gia đình nạn nhân cung cấp.)

Căn phòng trọ nơi hai mẹ con cô dâu bị sát hại.

Căn phòng trọ nơi hai mẹ con cô dâu bị sát hại.

Nhận tin báo, Viện khoa học hình sự (C54) - Bộ Công an cùng công an tỉnh Bình Dương, VKS Bình Dương và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng Người thân của nạn nhân đau đớn khi nhận hung tin cả hai mẹ con bà L. bị sát hại dã man. Theo gia đình nạn nhân, vào sáng ngày 15/11, chị H. sẽ tổ chức lễ ăn hỏi rồi sau đó lên xe hoa về nhà chồng ở Hà Tĩnh.có mặt để tiến hành phong toả hiện trường, đồng thời lấy lời khai các nhân chứng.

Nhận tin báo, Viện khoa học hình sự (C54) - Bộ Công an cùng công an tỉnh Bình Dương, VKS Bình Dương và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng Người thân của nạn nhân đau đớn khi nhận hung tin cả hai mẹ con bà L. bị sát hại dã man. Theo gia đình nạn nhân, vào sáng ngày 15/11, chị H. sẽ tổ chức lễ ăn hỏi rồi sau đó lên xe hoa về nhà chồng ở Hà Tĩnh.có mặt để tiến hành phong toả hiện trường, đồng thời lấy lời khai các nhân chứng.

Sau khi hay tin, nhiều bạn bè của các nạn nhân đã tìm đến hiện trường để bày tỏ niềm thương xót đối với hai mẹ con chị H.

Sau khi hay tin, nhiều bạn bè của các nạn nhân đã tìm đến hiện trường để bày tỏ niềm thương xót đối với hai mẹ con chị H.

Người thân của nạn nhân đau đớn khi nhận hung tin cả hai mẹ con bà L. bị sát hại dã man. Theo gia đình nạn nhân, vào sáng ngày 15/11, chị H. sẽ tổ chức lễ ăn hỏi rồi sau đó lên xe hoa về nhà chồng ở Hà Tĩnh.

Người thân của nạn nhân đau đớn khi nhận hung tin cả hai mẹ con bà L. bị sát hại dã man. Theo gia đình nạn nhân, vào sáng ngày 15/11, chị H. sẽ tổ chức lễ ăn hỏi rồi sau đó lên xe hoa về nhà chồng ở Hà Tĩnh.

Hoàn cảnh của hai mẹ con rất khó khăn. Sau khi xảy ra sự việc, một chiếc thùng từ thiện đã được những người hàng xóm lập tại hiện trường để quyên góp tiền hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân lo mai táng.

Hoàn cảnh của hai mẹ con rất khó khăn. Sau khi xảy ra sự việc, một chiếc thùng từ thiện đã được những người hàng xóm lập tại hiện trường để quyên góp tiền hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân lo mai táng.

Hai mẹ con bà L. dắt díu nhau từ Nam Định vào Bình Dương sinh sống và căn phòng trọ rộng chừng hơn 10 m2 tại khu phố Đông Chiêu (P. Tân Đông Hiệp, TX. Dĩ An, Bình Dương) để tá túc đã được hơn hai năm qua. Thường ngày, bà Lý đi làm công nhân cho một công ty ở gần đây. Người con gái trước đây cũng làm công nhân cho một công ty trên địa bàn nhưng mới chuyển qua làm nhân viên quán café được chừng hai tháng nay.

Hai mẹ con bà L. dắt díu nhau từ Nam Định vào Bình Dương sinh sống và căn phòng trọ rộng chừng hơn 10 m2 tại khu phố Đông Chiêu (P. Tân Đông Hiệp, TX. Dĩ An, Bình Dương) để tá túc đã được hơn hai năm qua. Thường ngày, bà Lý đi làm công nhân cho một công ty ở gần đây. Người con gái trước đây cũng làm công nhân cho một công ty trên địa bàn nhưng mới chuyển qua làm nhân viên quán café được chừng hai tháng nay.

Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc.

Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc.

Đến 20h30 cùng ngày, thi thể chị H. được đưa ra khỏi hiện trường. Khoảng một tiếng sau, thi thể bà L. cũng được đưa về nhà xác phục vụ công tác khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân. (Nguồn: Kienthuc)

Đến 20h30 cùng ngày, thi thể chị H. được đưa ra khỏi hiện trường. Khoảng một tiếng sau, thi thể bà L. cũng được đưa về nhà xác phục vụ công tác khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân. (Nguồn: Kienthuc)

Bình luận
vtcnews.vn