Hiểm họa xe máy điện: Giật mình con số từ cảnh sát

Thời sựThứ Tư, 06/08/2014 02:30:00 +07:00

(VTC News) - Cục Cảnh sát Giao thông Đường Bộ - Đường sắt đã báo cáo Bộ GTVT về số lượng xe máy điện làm thủ tục đăng ký biển số trong thời gian vừa qua.

(VTC News) - Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ - Đường sắt đã báo cáo Bộ GTVT về số lượng xe máy điện làm thủ tục đăng ký biển số trong thời gian vừa qua.

Sáng nay (6/8), tại cuộc họp bàn biện pháp quản lý đối với xe máy điện, xe đạp điện ở Bộ GTVT, Đại tá Nguyễn Hữu Dánh, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ - Đường sắt (C67), Bộ Công an đã báo cáo tình hình đăng ký biển kiểm soát xe máy điện trong thời gian vừa qua.

Theo đó, tính đến thời điểm hiện tại, chỉ mới có 70 xe máy điện thực hiện các thủ tục đăng ký biển kiểm soát trên tổng số gần 4.000 xe máy điện (số lượng xe lắp ráp trong nước và nhập khẩu chính ngạch) đang được lưu hành. 

 Đại tá Dánh: 'Số lượng xe máy điện đã đăng ký biển số chiếm tỉ lệ rất nhỏ so với số lượng thực tế người dân đang sử dụng'

"Đến thời điểm hiện tại có 61.329 xe máy điện, xe đạp điện trên cả nước. Khảo sát thực tế cho thấy, các loại xe máy điện, xe đạp điện nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc và Đài Loan", báo cáo của Cục cảnh sát giao thông Đường Bộ - Đường sắt nêu rõ.

"Số lượng xe máy điện đã thực hiện thủ tục đăng ký biển kiểm soát trong thời gian vừa qua chiếm tỉ lệ rất nhỏ so với số lượng xe mà cơ quan nhà nước kiểm soát được, chưa kể đến số lượng xe nhập lậu trôi nổi hiện nay.

Số lượng chúng ta kiểm soát được từ việc nhập khẩu chính ngạch và lắp ráp trong nước như đã báo cáo ở trên, ngoài ra số lượng xe máy điện nhập lậu tràn lan trên thị trường cũng rất nhiều, là bài toán khó cho công tác quản lý", Đại tá Dánh nói tại buổi họp.

Đại tá Dánh nhận định, còn nhiều vướng mắc trong các thủ tục pháp lý như giấy tờ chứng minh nguồn gốc xe, kiểm định an toàn, bảo vệ môi trường của xe máy điện... dẫn đến việc người dân chưa đến đăng ký biển số xe máy điện trong thời gian qua.

Ông Trần Kỳ Hình - Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, đến 31/7/2014, cả nước có 3298 xe lắp ráp xuất xưởng với 9 mẫu mã khác nhau. Số lượng xe nhập khẩu chính ngạch được đăng kiểm là 773 chiếc. 

Trước đó, theo Thông tư 15 của Bộ Công an có hiệu lực từ 1/6 quy định, xe máy điện bắt buộc phải đăng ký biển kiểm soát mới được phép lưu thông.

Hoàng Chiến
Bình luận
vtcnews.vn