Hệ thống S-300MPU1 của Việt Nam liên tiếp 'thử lửa'

Thời sựThứ Năm, 30/10/2014 11:41:00 +07:00

Với trọng trách bảo vệ sự bình yên bầu trời tổ quốc, vì vậy tổ hợp S-300MPU1 của Việt Nam liên tiếp được 'thử lửa' tại nhiều cuộc diễn tập. (Theo Đất Việt)

Mới đây nhất là sáng 28/10, tại Đồng Nai, Quân chủng Phòng không - Không quân đã tổ chức khai mạc diễn tập chỉ huy, tham mưu cơ quan trung đoàn có thực binh tổ hợp tên lửa phòng không S-300 PMU1 năm 2014.

Mới đây nhất là sáng 28/10, tại Đồng Nai, Quân chủng Phòng không - Không quân đã tổ chức khai mạc diễn tập chỉ huy, tham mưu cơ quan trung đoàn có thực binh tổ hợp tên lửa phòng không S-300 PMU1 năm 2014.

Tham dự diễn tập có các kíp chiến đấu thuộc Sư đoàn Phòng không 361 và Sư đoàn Phòng không 367. Với nhiều nội dung sát tình huống thực tế, cuộc diễn tập là dịp kiểm tra, đánh giá năng lực chỉ huy, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và bản lĩnh chiến đấu cho cán bộ chỉ huy cơ quan trung đoàn và các kíp chiến đấu tổ hợp tên lửa phòng không S-300 PMU1.

Tham dự diễn tập có các kíp chiến đấu thuộc Sư đoàn Phòng không 361 và Sư đoàn Phòng không 367. Với nhiều nội dung sát tình huống thực tế, cuộc diễn tập là dịp kiểm tra, đánh giá năng lực chỉ huy, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và bản lĩnh chiến đấu cho cán bộ chỉ huy cơ quan trung đoàn và các kíp chiến đấu tổ hợp tên lửa phòng không S-300 PMU1.

Đây cũng là dịp để đánh giá phương pháp huấn luyện, nâng cao trình độ hiệp đồng kíp chiến đấu và khả năng chỉ huy chiến đấu, học tập, trao đổi kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp. Ngay sau lễ khai mạc, các đơn vị đã bước vào diễn tập các nội dung chỉ huy, tham mưu và của kíp chiến đấu tổ hợp tên lửa phòng không S-300 PMU1.

Đây cũng là dịp để đánh giá phương pháp huấn luyện, nâng cao trình độ hiệp đồng kíp chiến đấu và khả năng chỉ huy chiến đấu, học tập, trao đổi kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp. Ngay sau lễ khai mạc, các đơn vị đã bước vào diễn tập các nội dung chỉ huy, tham mưu và của kíp chiến đấu tổ hợp tên lửa phòng không S-300 PMU1.

Trước cuộc diễn tập tại Đồng Nai lần này, hồi tháng 10/2013, Đoàn Tên lửa 64 đã có cuộc diễn tập trên quy mô lớn với tổ hợp tên lửa S-300MPU1 tại Trường bắn TB-1.

Trước cuộc diễn tập tại Đồng Nai lần này, hồi tháng 10/2013, Đoàn Tên lửa 64 đã có cuộc diễn tập trên quy mô lớn với tổ hợp tên lửa S-300MPU1 tại Trường bắn TB-1.

Thiếu tá Nguyễn Quốc Văn - Đoàn trưởng Đoàn 64 cho biết: 'Cuộc diễn tập lần này có sự tham gia của gần nửa quân số của Đoàn gồm những người có trình độ, năng lực chuyên môn tốt, cùng với đó là lực lượng hơn 10 loại xe máy, 7 khí tài trang bị, trong đó có các khí tài tên lửa hiện đại lần đầu tiên hành quân xa.

Thiếu tá Nguyễn Quốc Văn - Đoàn trưởng Đoàn 64 cho biết: 'Cuộc diễn tập lần này có sự tham gia của gần nửa quân số của Đoàn gồm những người có trình độ, năng lực chuyên môn tốt, cùng với đó là lực lượng hơn 10 loại xe máy, 7 khí tài trang bị, trong đó có các khí tài tên lửa hiện đại lần đầu tiên hành quân xa.

Để chuẩn bị cho cuộc diễn tập này, tại trận địa dã chiến, ngoài việc triển khai đào hầm hào công sự, Đoàn 64 đã tổ chức đóng hàng ngàn bao cát, chuẩn bị hàng chục tấm lưới nguỵ trang, mô hình giả nghi binh... để dựng trận địa dã chiến.

Để chuẩn bị cho cuộc diễn tập này, tại trận địa dã chiến, ngoài việc triển khai đào hầm hào công sự, Đoàn 64 đã tổ chức đóng hàng ngàn bao cát, chuẩn bị hàng chục tấm lưới nguỵ trang, mô hình giả nghi binh... để dựng trận địa dã chiến.

Đại tá Nguyễn Quang Tuyến-Sư đoàn trưởng Sư đoàn Phòng không Hà Nội cho biết: 'Đây là đợt diễn tập lớn nhất của Đoàn Tên lửa 64 từ trước tới nay, là dịp để chúng tôi đánh giá trình độ sẵn sàng chiến đấu, khả năng cơ động, thực hành đội ngũ chiến thuật, tổ chức chỉ huy, bảo đảm chiến đấu của Đoàn 64. Đồng thời, nâng cao chất lượng huấn luyện sát thực tế chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đoàn trong tình hình mới'.

Đại tá Nguyễn Quang Tuyến-Sư đoàn trưởng Sư đoàn Phòng không Hà Nội cho biết: 'Đây là đợt diễn tập lớn nhất của Đoàn Tên lửa 64 từ trước tới nay, là dịp để chúng tôi đánh giá trình độ sẵn sàng chiến đấu, khả năng cơ động, thực hành đội ngũ chiến thuật, tổ chức chỉ huy, bảo đảm chiến đấu của Đoàn 64. Đồng thời, nâng cao chất lượng huấn luyện sát thực tế chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đoàn trong tình hình mới'.

Được biết đây không phải là lần đầu tiên tổ hợp phòng không S-300MPU1 được diễn tập tại Trường bắn TB-1, trong cuộc diễn tập hồi tháng 5/2011, tổ hợp S-300MPU1 tham gia diễn tập lớn cùng với đợt bắn nghiệm thu tên lửa C125 và A89 cải tiến.

Được biết đây không phải là lần đầu tiên tổ hợp phòng không S-300MPU1 được diễn tập tại Trường bắn TB-1, trong cuộc diễn tập hồi tháng 5/2011, tổ hợp S-300MPU1 tham gia diễn tập lớn cùng với đợt bắn nghiệm thu tên lửa C125 và A89 cải tiến.

Mục đích của việc diễn tập là để kiểm tra kết quả huấn luyện năm 2011 và khả năng sẵn sàng chiến đấu cho các đơn vị tên lửa, pháo phòng không, tên lửa tầm thấp, bắn nghiệm thu khí tài tên lửa C125, A89 cải tiến.

Mục đích của việc diễn tập là để kiểm tra kết quả huấn luyện năm 2011 và khả năng sẵn sàng chiến đấu cho các đơn vị tên lửa, pháo phòng không, tên lửa tầm thấp, bắn nghiệm thu khí tài tên lửa C125, A89 cải tiến.

Hồi cuối năm 2012, tổ hợp S-300MPU1 của Đoàn tên lửa 64 đã tổ 'đánh địch' đột nhập Hà Nội. Ngay sau khi nhận lệnh từ Sở chỉ huy cấp trên, Sở chỉ huy Đoàn tên lửa 64 nhanh chóng chuyển toàn đoàn vào cấp 1. Các xe tác chiến nhanh chóng cơ động triển khai chiếm lĩnh các công sự chiến đấu.

Hồi cuối năm 2012, tổ hợp S-300MPU1 của Đoàn tên lửa 64 đã tổ 'đánh địch' đột nhập Hà Nội. Ngay sau khi nhận lệnh từ Sở chỉ huy cấp trên, Sở chỉ huy Đoàn tên lửa 64 nhanh chóng chuyển toàn đoàn vào cấp 1. Các xe tác chiến nhanh chóng cơ động triển khai chiếm lĩnh các công sự chiến đấu.

Công tác triển khai hoàn thành trước chỉ tiêu thời gian cho phép. Các kíp chiến đấu nhanh chóng vận hành triển khai vũ khí trang bị về trạng thái chiến đấu. Trên màn hiện sóng, mục tiêu được xác định là máy bay ném bom chiến lược, đang bay ở cự ly 200km, độ cao 10km, tốc độ 250m/s. Trung úy Nguyễn Văn Đạt, Sĩ quan bắt bám sát, cùng các trắc thủ căng mắt quản lý chặt mục tiêu.

Công tác triển khai hoàn thành trước chỉ tiêu thời gian cho phép. Các kíp chiến đấu nhanh chóng vận hành triển khai vũ khí trang bị về trạng thái chiến đấu. Trên màn hiện sóng, mục tiêu được xác định là máy bay ném bom chiến lược, đang bay ở cự ly 200km, độ cao 10km, tốc độ 250m/s. Trung úy Nguyễn Văn Đạt, Sĩ quan bắt bám sát, cùng các trắc thủ căng mắt quản lý chặt mục tiêu.

Khi mục tiêu vào đến cự ly 160km, Thiếu tá Nguyễn Trần Luyện hạ lệnh phóng! “Quả đạn” bay vút vào không trung. Tại cự ly 148km, đạn gặp mục tiêu. Tín hiệu mục tiêu ngay lập tức bị xóa trên màn hình, khẳng định mục tiêu đã bị tiêu diệt gọn, mục tieu của cuộc diễn tập được hoàn thành.

Khi mục tiêu vào đến cự ly 160km, Thiếu tá Nguyễn Trần Luyện hạ lệnh phóng! “Quả đạn” bay vút vào không trung. Tại cự ly 148km, đạn gặp mục tiêu. Tín hiệu mục tiêu ngay lập tức bị xóa trên màn hình, khẳng định mục tiêu đã bị tiêu diệt gọn, mục tieu của cuộc diễn tập được hoàn thành.

S-300PMU1 là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa hiện đại nhất của Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện nay. S-300PMU1 có thể tiêu diệt tất cả các mục tiêu đường không trong khoảng cách từ 40-150km, độ cao 0,1-30 km.

S-300PMU1 là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa hiện đại nhất của Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện nay. S-300PMU1 có thể tiêu diệt tất cả các mục tiêu đường không trong khoảng cách từ 40-150km, độ cao 0,1-30 km.

Bình luận
vtcnews.vn