Hé lộ trữ lượng vũ khí hạt nhân của các nước trên thế giới

Thế giớiThứ Hai, 31/08/2015 11:39:00 +07:00

Trữ lượng đầu đạn hạt nhân của các quốc gia trên thế giới luôn là con số ít được công bố kể từ khi loại vũ khí nguy hiểm này ra đời.

(VTC News) - Trữ lượng đầu đạn hạt nhân của các quốc gia trên thế giới luôn là con số ít được công bố kể từ khi loại vũ khí nguy hiểm này ra đời.

Trữ lượng đầu đạn hạt nhân của các quốc gia trên thế giới bắt đầu gia tăng kể từ khi cuộc chạy đua hạt nhân bắt đầu cách dây 60 năm, trang mạng rbth.com cho biết.
Trữ lượng đầu đạn hạt nhân của các quốc gia trên thế giới
Trữ lượng đầu đạn hạt nhân của các quốc gia trên thế giới 
Trang mạng này dẫn nguồn Viện nghiên cứu hòa bình Stockholm cho biết, ngày nay có khoảng 15.850 đầu đạn hạt nhân trên thế giới. Các quốc gia sở hữu hệ thống nguy hiểm này bao gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan và Triều Tiên.

Trong số đó, có khoảng 1.800 đầu đạn nằm trong tình trạng cảnh báo cao.

Theo đồ họa được chia sẻ trên rbth.com, số đầu đạn hạt nhân nhiều nhất thuộc về Mỹ và Nga với số lượng tương ứng là 7.500 và 7.260.

Các quốc gia xếp sau lần lượt là Pháp - 300 đầu đạn, Trung Quốc - 260, Anh - 215, Pakistan - từ 100 - 120, Ấn Độ - từ 90 - 110, Israel -80 (chưa chính thức) và Triều Tiên từ 6 - 8 đầu đạn.

Tùng Đinh (theo rbth.com)
Bình luận
vtcnews.vn