Hé lộ nguyên nhân vụ nam thanh niên bị chém chết khi đang uống cà phê với bạn

Pháp luậtThứ Năm, 01/06/2017 13:09:00 +07:00

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nạn nhân muốn đứng ra hòa giải mâu thuẫn giúp bạn, nhưng lại bị bắn và chém nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Sau khi điều tra sơ bộ, cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai đã bước đầu xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ việc nam thanh niên bị bắn đạn bi và chém nhiều nhát vào người dẫn đến tử vong vào tối 29/5 trên địa bàn huyện Long Thành.

Cụ thể, tối 29/5, anh Nguyễn Thanh Sang và 1 số người bạn ngồi uống cà phê tại khu Chợ Mới (thị trấn Long Thành, huyện Long Thành), trong nhóm này có Nguyễn Đình Quyền (22 tuổi, ngụ xã Lộc An, huyện Long Thành).

Thấy Quyền liên tục nghe điện thoại và tỏ vẻ căng thẳng, anh Sang hỏi chuyện thì được Quyền cho biết mình đang có mâu thuẫn với 1 thanh niên tên Bảo.

18813304_1406688802733830_5475271578017718703_n

 Nạn nhân Nguyễn Thanh Sang bị chém chết trong lúc đang ngồi uống nước với bạn.

Theo đó, tối 27/5, Quyền đến dự sinh nhật của bạn tại 1 quán karaoke ở khu vực Chợ Mới. Tại đây, Quyền gặp Bùi Trí Bảo (19 tuổi, ngụ khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành) cũng đến hát ở phòng bên cạnh. Hai bên có lời qua tiếng lại dẫn đến đánh nhau, tuy nhiên đã được mọi người can ngăn và ai về nhà nấy.

Sau đó, Quyền có gọi điện cho Bảo nhiều lần để xin lỗi, nhưng không được Bảo chấp nhận mà đòi gặp mặt để giải quyết mâu thuẫn.

Biết Bảo là cháu của một người quen tên Bùi Thanh Minh (33 tuổi, ngụ khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành), Sang hứa sẽ có lời giúp Quyền để giải quyết mâu thuẫn giữa 2 bên.

Một lúc sau Minh gọi điện cho Quyền, lúc này Sang nghe máy và 2 bên trao đổi 1 lúc thì tắt máy. Sau đó, Minh lại tiếp tục nhắn tin, gọi điện cho Quyền nhưng Quyền không trả lời.

nannhan

Anh Sang bị chém nhiều nhát vào đầu, người sau khi bị bắn đạn bi vào người. 

Tưởng mọi chuyện đã tạm ổn, tuy nhiên không lâu sau đó, 1 thanh niên đi xe ô tô 7 chỗ đến, cầm súng bước vào quán. Hoảng sợ nên nhóm Quyền bỏ chạy, Sang bị thanh niên này bắn nhiều phát đạn vào người.

Cùng lúc, có 2 thanh niên đi xe máy đến. Người ngồi sau nhảy xuống, cầm mã tấu xông vào chém anh Sang nhiều nhát khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ. Gây án xong, nhóm thanh niên này nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nạn nhân được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Long Thành cấp cứu, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Video: Nhóm côn đồ dùng kiếm truy sát, chém gục nhân viên bán quần áo

Qua điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định Bùi Thanh Minh có liên quan đến vụ chém chết anh Sang. Đồng thời, khi biết anh Sang đã chết, Minh cũng liên hệ với cơ quan công an thừa nhận có liên quan và hứa sẽ ra đầu thú.

Hiện, cơ quan công an tỉnh Đồng Nai và huyện Long Thành đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn