Hé lộ điều đặc biệt về hệ thống tàu điện ngầm bí ẩn ở Triều Tiên

Kinh tếThứ Bảy, 30/04/2016 08:15:00 +07:00

(VTC News) - Hệ thống tàu điện ngầm ở Bình Nhưỡng ấn tượng không chỉ về độ sâu mà cả cách trang trí bên trong.

(VTC News) - Hệ thống tàu điện ngầm ở Bình Nhưỡng ấn tượng không chỉ về độ sâu mà cả cách trang trí bên trong.

Triều Tiên, hệ thống tàu điện ngầm tại Bình Nhưỡng nổi tiếng thế giới vì nằm ở độ sâu trung bình 100m so với mặt đất. Đây là hệ thống tàu điện ngầm sâu nhất thế giới. Người dân mất 4 phút để đi từ trên xuống đến vị trí chờ lên tàu. 

Tại mỗi ga đều được trang trí với chủ đề riêng. Các ga không đặt theo tên địa lý mà đặt các từ liên quan đến cách mạng như Đồng Chí, Ngôi Sao Đỏ, Chiến Thắng, Quang Vinh...

Không gian bên trong các ga tàu điện ngầm không những đẹp mà còn rất sạch sẽ. Những người từng vào trong hệ thống tàu điện ngầm này ca ngợi giống như một bảo tàng thu nhỏ.

Hệ thống tàu điện ngầm ở Bình Nhưỡng được xây dựng hồi năm 1966, dưới thời nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành.

Tuyến tàu điện ngầm đầu tiên được xây dựng là tuyến Cheollima Line (Thiên Lý Mã) khai trương năm 1973. Còn tuyến thứ hai là Hyeoksin Line (Đổi mới) khai trương năm 1975. Hiện nay, hệ thống tàu điện ngầm có 17 ga với tổng chiều dài 24km.

Hình ảnh bên trong tàu điện ngầm ở Triều Tiên:

 Bên trong toa tàu
 Không gian được đánh giá khá sạch sẽ
 Cầu thang dẫn xuống tàu điện ngầm
 Một bức ảnh được vẽ trên tường
 Hình ảnh cố Chủ tịch Kim Jong Il
 
 Các bức tường trang trí trang nhã, đẹp mắt
 
 Một nhà ga của hệ thống tàu điện ngầm
 
 Không gian rộng rãi

Nghi Dung (Theo SN)
Bình luận
vtcnews.vn