Hé lộ 12 bữa ăn cuối cùng kỳ lạ của các tử tù Mỹ

Thế giớiThứ Sáu, 29/04/2016 11:00:00 +07:00

Trước khi bị đưa ra pháp trường, các tử tù thường được phép yêu cầu một bữa ăn cuối cùng để thỏa mãn sở thích ăn uống của mình.

(VTC News) - Trước khi bị đưa ra pháp trường, các tử tù thường được phép yêu cầu một bữa ăn cuối cùng để thỏa mãn sở thích ăn uống của mình.

Mặc dù là yêu cầu của tử tù nhưng luật lệ cũng có những hạn chế riêng với bữa ăn đặc biệt này. Ví dụ như ở bang Florida, bữa ăn không được có giá cao hơn 40USD và phải là những món có thể chuẩn bị ngay tại địa phương.

Thông thường, những bữa ăn cuối cùng này là điều bí mật với những người không liên quan đến vụ xử tử.

Tuy nhiên, nhiếp ảnh gia Henry Hargreaves đã cố gắng thực hiện lại bộ ảnh về 12 bữa ăn kỳ lạ của các tử tù nước Mỹ, giúp người xem có thể hiểu rõ hơn về ước muốn của những phạm nhân trước khi về thế giới bên kia.
Victor Feguer, 28 tuổi, phạm tội bắt cóc, giết người bị tử hình năm 1963, bữa ăn cuối cùng của hắn là một quả ô liu
Victor Feguer, 28 tuổi, phạm tội bắt cóc, giết người bị tử hình năm 1963, bữa ăn cuối cùng của hắn là một quả ô liu 

John Wayne Gacy, 52 tuổi, kết tội hiếp dâm và giết 33 người, bị tử hình năm 1994, bữa ăn cuối cùng của hắn là 12 con tôm chiên, gà KFC, khoai tây chiên là 1 kg dâu tây
John Wayne Gacy, 52 tuổi, kết tội hiếp dâm và giết 33 người, bị tử hình năm 1994, bữa ăn cuối cùng của hắn là 12 con tôm chiên, gà KFC, khoai tây chiên là 1 kg dâu tây 

Timothy McVeigh, 33 tuổi, phạm tội giết người và bị tử hình năm 2001, trước khi chết hắn muốn được ăn 2 đĩa kem chocolate bạc hà
Timothy McVeigh, 33 tuổi, phạm tội giết người và bị tử hình năm 2001, trước khi chết hắn muốn được ăn 2 đĩa kem chocolate bạc hà 

Ricky Ray Rector, phạm tội giết người, bị tử hình năm 1992, bữa ăn cuối cùng của hắn là bò bít tết, gà rán và bánh hồ đào
Ricky Ray Rector, phạm tội giết người, bị tử hình năm 1992, bữa ăn cuối cùng của hắn là bò bít tết, gà rán và bánh hồ đào 

Stephen Anderson, giết người, trốn tù, bị tử hình năm 2002, trước khi xử tử hắn muốn ăn bánh mỳ phô mai, cháo ngô, bánh đào, kem chocolate và củ cải
Stephen Anderson, giết người, trốn tù, bị tử hình năm 2002, trước khi xử tử hắn muốn ăn bánh mỳ phô mai, cháo ngô, bánh đào, kem chocolate và củ cải 

Ted Bundy, 43 tuổi phạm tội hiếp dâm, giết người và trốn tù, bị tử hình năm 1989, bữa ăn cuối cùng của tên tử tù này là bít tết, trứng, bánh mỳ, sữa và nước trái cây
Ted Bundy, 43 tuổi phạm tội hiếp dâm, giết người và trốn tù, bị tử hình năm 1989, bữa ăn cuối cùng của tên tử tù này là bít tết, trứng, bánh mỳ, sữa và nước trái cây 

Ángel Nieves Díaz, 55 tuổi phạm tội bắt cóc, giết người, bị kết án năm 2006, hắn từ chối bữa ăn cuối cùng và khi được phục vụ bữa cơm tù bình thường hắn cũng từ chối ăn
Ángel Nieves Díaz, 55 tuổi phạm tội bắt cóc, giết người, bị kết án năm 2006, hắn từ chối bữa ăn cuối cùng và khi được phục vụ bữa cơm tù bình thường hắn cũng từ chối ăn 

Ronnie Lee Gardner, 49 tuổi, phạm tội cướp của, giết người và bị tử hình năm 2010, trước khi chết hắn muốn ăn đuôi tôm hùm, bít tết, bánh táo, kem và khi ăn được xem 3 tập phim Lord of the Rings
Ronnie Lee Gardner, 49 tuổi, phạm tội cướp của, giết người và bị tử hình năm 2010, trước khi chết hắn muốn ăn đuôi tôm hùm, bít tết, bánh táo, kem và khi ăn được xem 3 tập phim Lord of the Rings 

Allen Lee Davis, 54 tuổi phạm tội cướp của, giết người và bị tử hình năm 1999, bữa ăn cuối cùng của hắn gồm tôm hùm, tôm, khoai tây chiên, bánh mỳ và bia
Allen Lee Davis, 54 tuổi phạm tội cướp của, giết người và bị tử hình năm 1999, bữa ăn cuối cùng của hắn gồm tôm hùm, tôm, khoai tây chiên, bánh mỳ và bia 

Teresa Lewis, 41 tuổi tử hình năm 2010 vì tội cướp, giết và trước khi bị xử tử hắn muốn ăn gà rán, đậu hạt, bơ và bánh táo
Teresa Lewis, 41 tuổi tử hình năm 2010 vì tội cướp, giết và trước khi bị xử tử hắn muốn ăn gà rán, đậu hạt, bơ và bánh táo 

Cặp đôi Ferdinando Nicola Sacco và Bartolomeo Vanzetti, bị tử hình năm 1927 và muốn ăn súp, thịt nướng, bánh mỳ và trà
Cặp đôi Ferdinando Nicola Sacco và Bartolomeo Vanzetti, bị tử hình năm 1927 và muốn ăn súp, thịt nướng, bánh mỳ và trà 

Ronnie Threadgill, bị kết án tử hình vì tội giết người, bữa ăn cuối cùng của hắn gồm gà nướng, khoai tây nghiền trộn nước thịt, đậu ngọt, bánh mì và trà
Ronnie Threadgill, bị kết án tử hình vì tội giết người, bữa ăn cuối cùng của hắn gồm gà nướng, khoai tây nghiền trộn nước thịt, đậu ngọt, bánh mì và trà 

Tùng Đinh (Nguồn: Business Insider)
Bình luận
vtcnews.vn