Hậu vệ Việt kiều so sánh HLV Lê Thụy Hải với Miura

Thể thaoThứ Bảy, 03/10/2015 08:00:00 +07:00

Đặng Văn Robert cho rằng cả HLV Miura lẫn chiến lược gia Lê Thụy Hải đều là những HLV tốt.

(VTC News)- Đặng Văn Robert cho rằng cả HLV Miura lẫn chiến lược gia Lê Thụy Hải đều là những HLV tốt.

Đặng Văn Robert vừa được triệu tập bổ sung lên tuyển Việt Nam sau khi Văn Biển chấn thương phải rời đội. Hậu vệ Việt kiều cho thấy nỗ lực hòa nhập với cả đội, đồng thời khao khát chứng minh khả năng với ông thầy người Nhật Bản. Sau buổi tập tối qua, Đặng Văn Robert trả lời nhanh phỏng vấn của báo chí bằng tiếng Việt.

- Đặng Văn Robert cảm thấy thế nào khi lần đầu lên tập trung ở tuyển Việt Nam?

Robert cảm thấy rất vui. Bây giờ, Robert sẽ cố gắng tập tốt để đá cho đội tuyển Việt Nam thật tốt. Tôi và gia đình đã mong chờ điều này từ 7 năm trước rồi. Khi biết tin, cả gia đình mừng lắm.
Đặng Văn Robert đã 7 năm đá ở V-league
 Đặng Văn Robert biết rõ các đồng đội khi có 7 năm đá ở V-League (Ảnh: Phạm Thành)
- Mùa giải V-League năm nay có khiến Đặng Văn Robert vất vả không?

V-League năm nay quá dài. Tôi phải chơi cả Champions League châu Á, cúp Quốc gia nữa. Nhưng giờ tôi thấy vẫn khỏe để tập trung đá cho đội tuyển quốc gia.

- Anh cảm thấy thoải mái nhất khi chơi ở vị trí nào tại hàng phòng ngự?

Trung vệ là ổn nhất.

- Từng làm việc với cả HLV Lê Thụy Hải, anh có thể so sánh cách chỉ đạo của HLV Lê Thụy Hải với HLV Miura không?

HLV Lê Thụy Hải lớn tuổi, từng là cầu thủ đá bóng nên có nhiều kinh nghiệm về bóng đá Việt Nam hơn. HLV Miura là người nước ngoài, đi nhiều nước, biết nhiều.

Tuy nhiên, huấn luyện ở V-League và đội tuyển Việt Nam là khác nhau. Nói chung, cả hai HLV đều làm tốt cho bóng đá Việt Nam.

- Tiền đạo nào đáng sợ nhất ở đội tuyển Việt Nam?


Đá tốt nhất trên hàng công đội tuyển Việt Nam là Công Vinh. Công Phượng đá tiền vệ cũng được, có nhiều đường chuyền hay.

Hôm nay 3/10, đội tuyển Việt Nam được nghỉ cả ngày để hồi phục sức khỏe, trước khi trở lại tập luyện vào 4/10.

Phạm Thành

Bình luận
vtcnews.vn