Hành trình 3 ngày quần thảo tìm 5 nạn nhân và xe Innova

Thời sựThứ Hai, 23/09/2013 01:19:00 +07:00

(VTC News) - Những hình ảnh ghi lại toàn cảnh sau gần 3 ngày tìm kiếm, 4 nạn nhân xấu số và chiếc xe Innova đã được tìm thấy cách hiện trường 500m.

(VTC News) - Sau gần 3 ngày tìm kiếm, 4 nạn nhân xấu số và chiếc xe Innova đã được tìm thấy cách hiện trường 500km. Đến 12h ngày 23/9, thông tin về nạn nhân cuối cùng, em Võ Bá Hải (SN 2004) vẫn đang bặt vô âm tín.

Một số hình ảnh do phóng viên VTC News ghi lại suốt thời gian tìm kiếm:

Chiều ngày 19/9, chiếc xe Innova mang BKS 37A – 09031 do Trương Văn Thái
(SN 1954 - Trú tại khối Tân Tiến, phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòa, Nghệ An; cán
bộ Thanh tra Sở Giao thông vận tải Nghệ An) điều khiển. Khi đi qua đập Khe Ang thuộc địa phận xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An đã bị nước lũ cuốn trôi. Ngay trong đêm, cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường nhưng không thể tìm kiếm do mưa to, nước chảy mạnh, trời lại tối nên công tác cứu hộ không thể triển khai. 
Sáng sớm ngày 20/9, thời tiết khu vực xã Nghĩa Hồng vẫn rất xấu, trời mưa to,
 nước tiếp tục dâng cao chảy qua đập Khe Ang.
 
Công tác họp bàn, lên phương án tìm kiếm được gấp rút triển khai. Xe cẩu, xe cứu thương, ca nô... được điều động đến hiện trường. 
Thợ lặn cũng được huy động hỗ trợ mò tìm, bất chấp thời tiết xấu, công tác tìm kiếm vẫn được thực hiện ráo riết . 
Trên mặt nước, ca nô gắn móc câu, nam châm quần thảo liên tục 
Phía trên bờ, người nhà che mưa, thắp hương khấn vái lực lượng cứu hộ nhanh chóng tìm được người thân đưa về mai táng 
Một ngày mòn mỏi ngóng trông trong vô vọng, sự đau thương mất mát càng thể hiện rõ trên gương mặt những người thân. 
Còn các chiến sỹ công an từ xã, huyện đến tỉnh người ướt sũng sau 1 ngày tìm kiếm. Giờ nghỉ ngơi ăn cơm cũng vội vàng, khẩn trương trước thềm nhà mượn tạm của một hộ dân
Sáng sớm ngày 21/9, công tác tìm kiếm được tiếp tục triển khai trong thời tiết nắng ráo. Nhưng sau đó, trời nhanh chóng tối sầm u ám, mưa đổ xuống bất ngờ. 
Đến khoảng 8 giờ, một số bộ phận xe vỡ ra khỏi xe Innova mất tích được tìm thấy. Trong ảnh là chiếc ba đờ xốc (tấm chắn phía trước xe) do phóng viên ghi lại. 
Khoảng 15 giờ ngày 21/9, hàng ngàn người có mặt hai bên bờ sông vỡ òa khi nhóm thợ lặn thông báo đã xác định được vị trí xe gặp nạn, cách hiện trường khoảng 100m. Tất cả đổ về điểm nghi vấn mỗi lúc một đông, đứng chen chúc chật kín hai bên dòng sông. Thợ lặn cũng được tập trung hỗ trợ xác minh.
Nghe tin tìm thấy, người nhà vội chạy đến hiện trường khóc lóc thảm thiết. Nhưng thêm một lần nữa họ lại thất vọng khi thợ lặn cuối cùng trồi lên khỏi mặt nước lắc đầu phủ nhận. 
Ngày 22/9, thời tiết nắng ráo, nước sông rút, 6 giờ sáng công tác tìm kiểm bắt đầu. Đến hơn 7 giờ, đội tìm kiếm phát hiện chiếc xe gặp nạn trồi lên khỏi mặt nước, cách hiện trường 500m. 
Lập tức hàng ngàn người dân hiếu kỳ chạy bộ đến hiện trường, đứng chen chúc hai bên sông để chứng kiến.
Một số còn trèo lên ngọn cây xem cho rõ. 
Lần lượt thi thể chị Nguyễn Thị Nhâm (SN 1954, vợ anh Ngọ, hiện công tác tại Hạt giao thông huyện Quỳ Hợp, Nghệ An), chị Phan Thị Dương (SN 1969 - Trú xã Nghĩa Khánh), chị Trần Thị Nga (SN 1976 - con gái anh Ngọ) và cháu Võ Thị Thùy Linh được đưa lên bờ. Duy chỉ có cháu Võ Bá Hải (SN 2004) mất tích vẫn chưa được tìm thấy.

Gia đình, anh em vật vã, đau đớn bên những chiếc quan tài. 
11h25: Quan tài các nạn nhân đã được đưa lên xe, rời khỏi hiện trường. Ngay sau đó, rạp che chắn khâm liệm tử thi cũng được di chuyển đi nơi khác, chuẩn bị tiến hành cẩu xe. 
12h25 phút cùng ngày, công tác trục vớt tiến hành thuận lợi và nhanh chóng. Chiếc xe Innova BKS 37A - 09031 đã được kéo lên bờ. 
Chiếc xe gặp nạn sau đó được đưa về trụ sở công an điều tra, khám nghiệm làm rõ. 

Hồng Thắng - Đức Anh
Bình luận
vtcnews.vn