Hãng xe Nga thử nghiệm xe tải quân sự không người lái Kamaz

XeThứ Năm, 24/09/2015 03:10:00 +07:00

Hãng Kamaz bắt đầu thử nghiệm chiếc xe tải tự lái đầu tiên, phiên bản dành cho quân đội Nga dùng cho mục đích chuyên chở thiết bị quân sự

Mới đây, nhà máy ô tô tải Kamaz của LB Nga tiến hành những thử nghiệm đầu tiên với chiếc xe vận tải quân sự không người lái.

Mới đây, nhà máy ô tô tải Kamaz của LB Nga tiến hành những thử nghiệm đầu tiên với chiếc xe vận tải quân sự không người lái.

Chiếc xe được gắn camera quan sát trong ngoài và rất nhiều cảm biến.

Chiếc xe được gắn camera quan sát trong ngoài và rất nhiều cảm biến.

Hệ thống camera của xe được cho là có thể cung cấp góc quan sát 360 độ quanh xe và truyền dữ liệu về máy tính trung tâm.

Hệ thống camera của xe được cho là có thể cung cấp góc quan sát 360 độ quanh xe và truyền dữ liệu về máy tính trung tâm.

Hệ thống lái được trang bị các cánh tay thủy lực để thực hiện các lệnh rẽ phải trái hoặc tăng giảm tốc độ.

Hệ thống lái được trang bị các cánh tay thủy lực để thực hiện các lệnh rẽ phải trái hoặc tăng giảm tốc độ.

Một máy tính mạnh, bộ lưu điện và thiết bị truyền dữ liệu để điều khiển từ xa.

Một máy tính mạnh, bộ lưu điện và thiết bị truyền dữ liệu để điều khiển từ xa.

Thiết bị điều khiển xe từ xa với khoảng cách lên đến vài km.

Thiết bị điều khiển xe từ xa với khoảng cách lên đến vài km.

Trong cuộc thử nghiệm, trên xe vẫn có tài xế để xử lý nếu nó bị mất kiểm soát.

Trong cuộc thử nghiệm, trên xe vẫn có tài xế để xử lý nếu nó bị mất kiểm soát.

Người lái không hề động chân động tay vào bất cứ thứ gì, ngoại trừ việc phanh nếu thấy nguy hiểm.

Người lái không hề động chân động tay vào bất cứ thứ gì, ngoại trừ việc phanh nếu thấy nguy hiểm.

Các kỹ sư của Kamaz có vẻ lạc quan khi chiếc xe tải có tự trọng gần 20 tấn vào cua và tránh vật cản khá tốt.

Các kỹ sư của Kamaz có vẻ lạc quan khi chiếc xe tải có tự trọng gần 20 tấn vào cua và tránh vật cản khá tốt.

Thậm chí một giám đốc của hãng còn đứng trước mũi xe kiểm tra khả năng nhận biết vật cản là con người ra sao.

Thậm chí một giám đốc của hãng còn đứng trước mũi xe kiểm tra khả năng nhận biết vật cản là con người ra sao.

Nếu được Bộ quốc phòng chấp thuận, Kamaz tự lái sẽ được hoàn thiện và đưa vào phục vụ trong lực lượng Hậu cần kể từ năm 2017. (Thái Anh)

Nếu được Bộ quốc phòng chấp thuận, Kamaz tự lái sẽ được hoàn thiện và đưa vào phục vụ trong lực lượng Hậu cần kể từ năm 2017. (Thái Anh)

Bình luận
vtcnews.vn