Hàng trăm trẻ em Hà thành háo hức học làm mặt nạ giấy bồi

Thời sựChủ Nhật, 13/09/2015 04:24:00 +07:00

dự án ‘Cùng sáng tạo mặt nạ Việt, vui Tết Trung thu’ đã thu hút đông đảo các em thiếu nhi tham dự.

Cứ đến mỗi dịp Trung Thu hay lễ Tết, đồ chơi Trung Quốc lại tràn ngập thị trường bất chấp những cảnh báo nguy hại đới với sức khỏe trẻ em, trong khi đồ chơi văn hóa dân gian Việt Nam lại dang dần dần biến mất. Với mong muốn tạo ra một sân chơi bổ ích, đưa các em nhỏ ghé thăm lại một phần văn hóa đang bị mai một, nhóm giảng viên, sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và bạn bè thực hiện dự án ‘Cùng sáng tạo mặt nạ Việt, vui Tết Trung thu’.

Cứ đến mỗi dịp Trung Thu hay lễ Tết, đồ chơi Trung Quốc lại tràn ngập thị trường bất chấp những cảnh báo nguy hại đới với sức khỏe trẻ em, trong khi đồ chơi văn hóa dân gian Việt Nam lại dang dần dần biến mất. Với mong muốn tạo ra một sân chơi bổ ích, đưa các em nhỏ ghé thăm lại một phần văn hóa đang bị mai một, nhóm giảng viên, sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và bạn bè thực hiện dự án ‘Cùng sáng tạo mặt nạ Việt, vui Tết Trung thu’.

Tham gia dự án, có tới gần 300 em nhỏ  với tâm trạng háo hức khi được tìm hiểu ý nghĩa, quá trình hình thành, và phát triển của mặt nạ hay tự tay làm nên những chiếc mặt nạ giấy bồi cho riêng mình.

Tham gia dự án, có tới gần 300 em nhỏ với tâm trạng háo hức khi được tìm hiểu ý nghĩa, quá trình hình thành, và phát triển của mặt nạ hay tự tay làm nên những chiếc mặt nạ giấy bồi cho riêng mình.

Ngay từ sáng sớm, các em thiếu nhi đã được bố mẹ đưa đến để tham gia chương trình.

Ngay từ sáng sớm, các em thiếu nhi đã được bố mẹ đưa đến để tham gia chương trình.

Tại đây, các em nhỏ sẽ được hướng dẫn cụ thể toàn bộ cách làm nên một chiếc mặt nạ giấy bồi.

Tại đây, các em nhỏ sẽ được hướng dẫn cụ thể toàn bộ cách làm nên một chiếc mặt nạ giấy bồi.

Một em nhỏ chăm chú học cách làm đầu Lân sư trên chiếc khuôn lồi.

Một em nhỏ chăm chú học cách làm đầu Lân sư trên chiếc khuôn lồi.

Hay học cách đắp giấy lên những chiếc khuôn lõm.

Hay học cách đắp giấy lên những chiếc khuôn lõm.

Sau khi những lớp giấy bản trên khuôn đã khô cứng, những chiếc mặt nạ tiếp tục được các em sơn vẽ, trang trí màu sắc theo ý thích mình.

Sau khi những lớp giấy bản trên khuôn đã khô cứng, những chiếc mặt nạ tiếp tục được các em sơn vẽ, trang trí màu sắc theo ý thích mình.

Không chỉ hấp dẫn trẻ em Việt Nam mà còn có rất nhiều em nhỏ nước ngoài cũng vô cùng thích thú khi được tự tay làm nên những chiếc mặt nạ giấy bồi cho riêng mình.

Không chỉ hấp dẫn trẻ em Việt Nam mà còn có rất nhiều em nhỏ nước ngoài cũng vô cùng thích thú khi được tự tay làm nên những chiếc mặt nạ giấy bồi cho riêng mình.

Người lớn cũng thích thú tham gia tô màu mặt nạ.

Người lớn cũng thích thú tham gia tô màu mặt nạ.

Theo TS. Trang Thanh Hiền (Chủ nhiệm dự án), thoạt nhìn thì những chiếc mặt nạ Trung thu của trẻ con có vẻ như chỉ là những vật dụng mua vui đêm rằm cho các bé. Nhưng thực chất, mỗi hình tượng được làm, được chơi lại mang những thông điệp văn hóa rất rõ ràng.

Theo TS. Trang Thanh Hiền (Chủ nhiệm dự án), thoạt nhìn thì những chiếc mặt nạ Trung thu của trẻ con có vẻ như chỉ là những vật dụng mua vui đêm rằm cho các bé. Nhưng thực chất, mỗi hình tượng được làm, được chơi lại mang những thông điệp văn hóa rất rõ ràng.

(Ảnh: Việt Linh)

(Ảnh: Việt Linh)

Bình luận
vtcnews.vn