Hàng trăm người tìm trong 30 giờ vẫn chưa thấy cháu bé bị cống 'nuốt'

Thời sựThứ Hai, 17/10/2016 20:23:00 +07:00

Đến 19 giờ 30 ngày 17/10, sau gần 30 giờ vẫn chưa tìm thấy cháu Hoàng Xuân Hiếu (8 tuổi, ngụ Bình Dương) mất tích do nước cuốn xuống hố ga, trời vẫn mưa to.

Tìm kiếm khó khăn vì trời mưa như trút nước

Ông Nguyễn Thanh Phong – Chủ tịch thị xã Dĩ An, Bình Dương - cho biết, hiện chưa tìm thấy cháu Hiếu mất tích do nước cuốn trôi vào miệng hố ga tại đường số 4, Trung tâm hành chính thị xã Dĩ An.

IMG_9577

 Hố ga nơi người dân cho rằng cháu Hiếu bị nước hút xuống đường cống thoát nước phía dưới rộng khoảng 1m.

Gần 30 giờ qua, hàng trăm cán bộ chiến sĩ Sở Cảnh sát PCCC Bình Dương phối hợp với lực lượng chức năng thị xã Dĩ An và phường Linh Xuân, Thủ Đức (TP.HCM) cùng tìm cháu Hiếu bị nước cuốn mất tích.

Lực lượng cứu hộ đã dò hơn 2 km đường cống chảy từ trung tâm hành chính thị xã Dĩ An xuống khu ký túc xã khu B, đô thị ĐHQG TP.HCM và men theo suối Nhum chảy ra sông Đồng Nai.

Tại khu vực suối Nhum, lực lượng cứu hộ đã vây lưới xung quanh miệng cống chảy ra cánh đồng trồng rau khoảng 20 ha và tỏa lực lượng đi tìm trên những ruộng rau và cánh đồng bỏ hoang.

Ông Nguyễn Văn Sơn – giám đốc Sở cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn tỉnh Bình Dương - cho biết, công tác tìm kiếm cháu Hiếu hiện đang gặp rất nhiều khó khăn. Đường cống kéo dài, ngoằn nghèo qua nhiều địa hình phức tạp.

Nhiều hố ga không có vỉ đậy do ve chai ăn trộm

Liên quan đến vụ cháu Hoàng Xuân Hiếu (8 tuổi) bị nước cuốn trôi mất tích. Tại hiện trường, trong bán kính 30m nơi người dân cho rằng cháu Hiếu bị nước hút xuống hố ga, 6 hố ga khác không có vỉ đậy.

IMG_9581

Trong bán kính 30m nơi cháu hiếu bị hút xuống cống thoát nước 6 hố ga không có vỉ đậy. Đây là một hố ga không có vỉ che chắn ngay trước cổng trường THCS Võ Trường Toản. 

Miệng hố ga cháu Hiếu bị nước hút xuống chỉ cách cổng trường THCS Võ Trường Toản khoảng 20m. Anh Nguyễn Văn Diễn – một người dân sống ở khu vực này cho biết, mỗi khi trời mưa to nước ở trên cao đổ về làm ngập sâu hơn đoạn đường trước cổng trường Võ Trường Toản. Miệng hố ga không có che đậy khi trời mưa to tạo thành những xoáy nước rất nguy hiểm cho người đi đường.

Về việc này Ông Nguyễn Thanh Phong – Chủ tịch thị xã Dĩ An – xác nhận việc 6 hố ga không có vỉ đậy. Khu vực cháu Hiếu bị trôi xuống cống thuộc sự quản lý của Công ty cổ phần Đại Nam do ông Huỳnh Uy Dũng làm chủ.

Về nguyên nhân tại sao không có vỉ đậy, ông Phong cho rằng do ve chai đã ăn cắp bán sắt vụn, việc kiểm tra gắn lại chưa kịp thời. Hiện thị xã Dĩ An đã rà soát trên toàn địa bàn và hàn lắp các vỉ đậy che hố ga kiên cố.

Cháu Hiếu cuốn trôi khi đẩy xe chết máy giúp người phụ nữ

Trước đó, lúc 16 giờ 30 ngày 16/10 cháu Hoàng Xuân Hiếu (8 tuổi) cùng 3 bạn khác đi trên đường số 4, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An đúng lúc trời mưa to.

IMG_9643

 Lực lượng chức năng bàn phương án tìm kiếm cháu Hiếu.

Nước từ các điểm cao đổ về khiến đoạn đường này ngập sâu gần 1m. Một miệng hố ga rộng khoảng 35cm, không có thanh chắn tạo thành một xoáy nước hút cháu Hiếu xuống cùng 3 bạn khác xuống. Người dân nhìn thấy chạy ra cứu được 3 cháu nhỏ. Riêng cháu Hiếu bị nước cuốn vào hố ga xuống đường cống thoát nước.

Các nhân chứng tại hiện trường cho biết cháu Hiếu bị cuốn trôi khi đang cùng các bạn đẩy xe chết máy giúp một người phụ nữ.

Quay trở lại việc tìm kiếm cháu Hiếu bị mất tích. Hiện lực lượng người nhái tìm trong ống cống và dưới suối đã rút về các điểm chốt do trời mưa quá lớn. Lực lượng dân quân và dân phòng vẫn đang giăng lưới và trực các miệng cống.

Sáng mai, ngày 18/10, lực lượng cứu hộ sẽ tiếp tục ra soát trong đường cống thoát nước và tìm kiếm men theo suối Nhum chảy từ khu ký túc xã ĐHQG TP.HCM xuống khu công nghệ cao TP. HCM ra sông Đồng Nai.

Video: Cận cảnh thủy điện Hố Hô xả lũ khiến người dân không kịp trở tay

Đinh Văn
Bình luận
vtcnews.vn